Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Bộ Tài nguyên – Môi trường kiểm tra biệt phủ đại gia vàng dưới chân đèo Hải Vân
Ngọc Tân - 29/10/2015 08:27
 
Hôm nay, 29/10, đoàn công tác Bộ Tài Nguyên – Môi trường trực tiếp đến làm việc tại Đà Nẵng và kiểm tra biệt phủ của ông Ngô Văn Quang (giám đốc công ty khai thác vàng tại Quảng Nam) dưới chân đèo nam Hải Vân (tổ 1, phường Hoà Hiệp Bắc, TP Đà Nẵng) để đề xuất biện pháp xử lý thích hợp.

Ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng thông tin vào chiều 28/10.

Đoàn kiểm tra sẽ do ông Phạm Văn Vân, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên – Môi trường) làm Trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra sẽ bắt đầu làm việc từ ngày 29/10 và dự kiến kéo dài trong 5 ngày. Ngoài việc kiểm tra về trường hợp biệt phủ của ông Ngô Văn Quang, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất sản xuất lâm nghiệp cho các đối tượng liên quan trên địa bàn theo thông tin đơn của ông Ngô Văn Quang. Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn sẽ báo cáo Tổng cục Quản lý đất đai và đề xuất biện pháp xử lý thích hợp.

Biệt phủ trăm tỷ của ông Ngô Văn Quang dưới chân đèo Hải Vân.
Biệt phủ trăm tỷ của ông Ngô Văn Quang dưới chân đèo Hải Vân.

Trước đó, như đã đưa tin, ông Ngô Văn Quang đã tiến hành xây dựng khu biệt phủ trị giá hàng trăm tỷ đồng trái phép tại khu vực rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Ngày 4/2/2015, UBND Q. Liên Chiểu ra quyết định xử phạt và yêu cầu ông Ngô Văn Quang phải tháo dỡ ngôi biệt phủ này, tuy nhiên sau đó ông Quang chỉ tháo dỡ một ngôi nhà đúc nhỏ có diện tích 15m2 và có đơn gửi lên lãnh đạo Đà Nẵng xin giữ lại khu biệt thự rộng hơn 1.400m2 để làm khu du lịch. Tuy nhiên đề nghị này không được Thành phố chấp thuận.

Ngày 4/7, UBND TP Đã Nẵng có văn bản buộc ông Quang phải thực hiện biện pháp tháo dỡ. Sau đó ông Quang tiếp tục có đơn xin gia hạn thời gian tháo dỡ thêm 3 tháng. UBND TP Đà Nẵng đã đồng ý gia hạn thời gian tháo dỡ công trình đến hết ngày 30.11.2015. Trong thời gian này, ông Quang đã gởi đơn lên các cấp cao hơn để xin giữ lại ngôi biệt phủ nói trên.

Xây dựng trái phép dưới chân đèo Hải Vân: Đùn đẩy trách nhiệm
Sau khi chính quyền TP. Đà Nẵng kiên quyết buộc tháo dỡ, hoặc ngưng việc sang nhượng các công trình nhà ở, quán hàng, thậm chí là những biệt thự...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư