Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
"Hiệp sĩ" nước Anh gặp gỡ thân mật phụ huynh Apollo English
Như Loan - 24/04/2017 11:57
 
Vừa qua, “Hiệp sĩ” nước Anh – Ngài Graeme John Davies đã có buổi gặp gỡ thân mật với phụ huynh Apollo English để trao đổi về tầm quan trọng của việc giáo dục trẻ trở thành Công dân toàn cầu trong thời buổi hội nhập.

Buổi gặp mặt có sự tham gia của nhiều khách mời đặc biệt như GS.TSKH Trần Văn Nhung - Nguyên thứ trưởng Bộ GD&ĐT, diễn viên Minh Tiệp, MC Minh Trang, MC Diệp Chi, MC Vân Hugo, bà Đặng Thúy Hà – giám đốc Nielson Việt Nam.. tất cả đều đang là phụ huynh của Apollo English.

, “Hiệp sĩ” nước Anh – Ngài Graeme John Davies
, “Hiệp sĩ” nước Anh – Ngài Graeme John Davies

Chia sẻ với phụ huynh Apollo English, Ngài Graeme John Davies nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ngôn ngữ và văn hóa toàn cầu trong quá trình nuôi dạy trẻ.

Ngài “hiệp sỹ” từng là hiệu trưởng các trường đại học danh tiếng như: đại học London, Đại học Glassgow, Đại học Liverpool. Năm 1991 Ngài đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành Hội đồng Quỹ Giáo dục Đại học Anh. Đây là cơ quan của chính phủ Anh tương đương bộ Đại học, quản lý hoạt động của trên 160 trường Đại học và Cao đẳng trên Toàn quốc. Chức vụ của Ngài Graeme tương đương Bộ trưởng Bộ Đại học.

Ngài được phong tước Hiệp sĩ vào tháng 1 năm 1996 vì những đóng góp của mình cho ngành giáo dục.

Bà Bjarnason Svava Lee, phu nhân Ngài Graeme John Davies
Bà Bjarnason Svava Lee, phu nhân Ngài Graeme John Davies

Trên quan điểm của một người mẹ, một chuyên gia giáo dục, bà Bjarnason Svava Lee cho rằng, một đứa trẻ cũng cần được trang bị các kĩ năng Giao tiếp (Communication), tư duy phản biện (Critical Thinking), sáng tạo (Creative) và hợp tác (Collaboration). Bà cũng bày tỏ sự vui mừng khi ngay tại Việt Nam, những điều này đã và đang được Apollo English hướng đến trong lộ trình đào tạo Công dân Toàn cầu.

Buổi chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của GS - TSKH Trần Văn Nhung, Nguyên thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều phụ huynh khác
Buổi chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của GS - TSKH Trần Văn Nhung, Nguyên thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều phụ huynh khác

MC Vân Hugo cho biết bé Tường Minh hiện đang là học viên của Apollo Hoàng Quốc Việt, cô xúc động chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi thấy con thích học một môn nào đó, tôi không cầm được nước mắt khi chứng kiến niềm vui của con sau những buổi học đầu tiên”.

MC Vân Hugo
MC Vân Hugo
Diễn viên Minh Tiệp hào hứng trao đổi với những phụ huynh khác. Con gái đầu lòng Minh Thùy của anh hiện đang là học viên của Apollo Liễu Giai
Diễn viên Minh Tiệp hào hứng trao đổi với những phụ huynh khác. Con gái đầu lòng Minh Thùy của anh hiện đang là học viên của Apollo Liễu Giai
Bà Đặng Thúy Hà, Giám đốc Nielson Việt Nam, một trong số những phụ huynh lâu năm chia sẻ kỉ niệm khi cùng 2 con gắn bó với Apollo English:
Bà Đặng Thúy Hà, Giám đốc Nielson Việt Nam, một trong số những phụ huynh lâu năm chia sẻ kỉ niệm khi cùng 2 con gắn bó với Apollo English: "Cháu lớn nhà tôi học Apollo trên 5 năm, năm lớp 12 thi IELTS được 7.5, cháu không đi học bên ngoài, hiện là trợ giảng tại Apollo. Cháu nhỏ cũng đã theo học Apollo hơn 3 năm và sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài"
MC Minh Trang và phu nhân Bjarnason Svava Lee
MC Minh Trang và phu nhân Bjarnason Svava Lee
Chị Đinh Thu Hạnh, phụ huynh người mẫu nhí Đào Ngọc Bảo Hân đang theo học tại Apollo Phố Huế
Chị Đinh Thu Hạnh, phụ huynh người mẫu nhí Đào Ngọc Bảo Hân đang theo học tại Apollo Phố Huế
MC Diệp Chi chụp hình cùng Tổng giám đốc Apollo English khu vực phía Bắc. Trước khi trở thành phụ huynh, cô là người đã gắn bó rất lâu với Apollo qua các chương trình như Rung chuông vàng, Đồ rê mí và gần đây nhất là Đường lên đỉnh Olympia
MC Diệp Chi chụp hình cùng Tổng giám đốc Apollo English khu vực phía Bắc. Trước khi trở thành phụ huynh, cô là người đã gắn bó rất lâu với Apollo qua các chương trình như Rung chuông vàng, Đồ rê mí và gần đây nhất là Đường lên đỉnh Olympia

Hơn 20 năm đồng hành cùng trẻ em Việt, Apollo English đã luôn khẳng định được vị thế của một Tổ chức Giáo dục & Đào tạo hàng đầu Việt Nam

Giải mã bí mật về những "Công dân toàn cầu made in Việt Nam"
Một năm học mới đã chính thức bắt đầu. Cũng là lúc hàng trăm phương pháp học tập ra đời. Thế nhưng liệu có ai, đã bao giờ tự đặt câu hỏi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư