Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Kiên Giang: Khởi tố nữ Phó phòng Nông nghiệp vì đánh bạc tại nhà
Huy Thịnh - 01/03/2014 18:49
 
Ngày 26/2 vừa qua, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Hiệp (Kiên Giang), Nguyễn Ngọc Diễm bị đình chỉ sinh hoạt Đảng và công tác. Lý do, trước đó bà Diễm cùng 4 người thân trong gia đình đánh bạc bị Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Tân Hiệp bắt giữ và khởi tố điều tra vụ án hình sự.
TIN LIÊN QUAN

Thay đổi số phận?

Ông Đỗ Minh Nhựt, Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp cho biết, vào ngày 26/2, Huyện ủy và UBND huyệnTân Hiệp ra Quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng và đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Ngọc Diễm, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Hiệp (sau đây gọi tắt là Phòng Nông nghiệp).

Lý do là trước đó, vào ngày 25/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hiệp đã ra Quyết định khởi tố hình sự vụ án đánh bạc và khởi tố bị can đối với bà Diễm.

Bà Nguyễn Ngọc Diễm đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tân Hiệp hơn 5 năm qua

Ông Nhựt cũng cho biết thêm, bà Diễm đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Nông nghiệp huyện hơn 5 năm qua và từ trước tới nay chưa có tiền án, tiền sự hay vi phạm xử lý kỷ luật nào.

Liên quan đến Phòng Nông nghiệp huyện Tân Hiệp, trong năm 2013, một số cán bộ thuộc Phòng Nông nghiệp bị xử lý kỷ luật và vi phạm pháp luật. Trong đó có nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp huyện là ông Lê Văn Tuyền đang bị tạm giam để điều tra vụ án hình sự do có nhiều sai phạm về tài chính, quản lý công trình đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp và làm thất thoát nhiều tỷ đồng ngân sách nhà nước.

“Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ vụ án gia đình và bà Diễm đánh bạc, cho nên lãnh đạo UBND huyện cũng chưa nắm rõ tình tiết vụ việc và mức độ sai phạm. Sau khi có kết quả cụ thể của các cơ quan tố tụng thì UBND huyện sẽ có hình thức xử lý cán bộ theo qui định pháp luật”, ông Nhựt nói.

Về phía gia đình bà Diễm, có ý kiến cho rằng, cá nhân bà Diễm có sai phạm thì cơ quan xử lý theo quy định, nhưng vụ việc này mà khởi tố hình sự cả nhà, bao gồm bà Diễm và người trong gia đình là quá nặng. Vì mục đích đánh bài ăn tiền với mục đích giải trí chứ không mang tính sát phạt nhau, bởi người đánh bạc đều là người thân trong gia đình.

Phóng viên Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn đã tìm hiểu và điện thoại cho lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Tân Hiệp nhưng chưa có được thông tin về vụ việc.

Người trong cuộc nói gì?

Trao đổi với Phóng viên Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn, bà Diễm cho biết, ngày 19/2, tại nhà người dì (kế bên nhà bà Diễm) ở ấp Đông Hưng, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, bà Diễm cùng 4 người thân đánh bài xập xám gồm: Dì ruột tên Lâm Thị Tuyết Mai (chủ nhà), bà Ngô Thị Ánh Loan (con dì ruột), ông Lâm Thanh Hải là chồng của Dì ruột và bà Hân là bạn của Ngô Thị Ánh Loan. Tất cả cùng ở cách nhau vài căn nhà, đều là quan hệ dì – dượng – con - cháu ruột thịt trong gia đình. Tất cả đang ngồi chơi bài tại phòng khách nhà trước nhìn ra đường và cửa nhà cũng như cổng rào đều mở toang. Vào khoảng 20 giờ thì Công an huyện Tân Hiệp ập đến lập biên bản và mời về trụ sở công an huyện làm việc về tội đánh bạc.

Bà Diễm kể lại, lúc công an ập đến và gom tiền trên sòng bài có 4,1 triệu đồng. Trong đó 2 triệu đồng là của bà Loan mới thu tiền bán nệm của khách để bên mình dưới gạch. Sau khi bị đưa về trụ sở Công an huyện làm việc thì 3 người thân bị tạm giữ đến nay. Riêng cá nhân bà Diễm vì con nhỏ và dượng là ông Hải bị bệnh ung thư nên công an cho tại ngoại. Đến nay tất cả 5 người thân tham gia đánh bài đều bị Công an và Viện KSND huyện Tân Hiệp ra Quyết định khởi tố bị can vì tội đánh bạc.

“Nhân dịp bà ngoại từ nước ngoài về ở chơi nên con cháu đến đông vui, dì cháu tụ họp lại chơi đánh bài xập xám ăn tiền mỗi ván 100.000 đ. Nếu ai ăn tiền nhiều sẽ dẫn nhau đi “khao” ăn uống. Vì những người này đều khá giả, không ai chịu để người khác “khao” mình, nên nghĩ ra cách đánh bài ăn tiền cho vui và chơi công khai trước nhà, chứ không sát phạt gì cả, vì tất cả là gia đình anh em dì dượng ruột thịt”, bà Diễm nói.

Ông Lâm Thanh Hải – bị can trong vụ án này (đang tại ngoại) nói: “Tất cả những người bị khởi tố hình sự vụ án này đều quan hệ trong gia đình, chưa ai có tiền án, tiền sự, không phải là dân cờ bạc, đều có công ăn việc làm ổn định và có con nhỏ. Chúng tôi mong muốn pháp luật cứu xét cho được nộp phạt tiền để răn đe và miễn truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Trưởng đoàn luật sư tỉnh Kiên Giang, luật sư Đoàn Công Thiện nhận định, theo điều 148 Bộ luật hình sự, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được (thắng) thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên thì vi phạm điều luật này. Tuy nhiên, trường hợp của gia đình bà Diễm do những người đánh bạc là quan hệ ruột thịt con cháu, anh em trong gia đình, không có dấu hiệu sát phạt như những con bạc khác và gây nguy hiểm cho xã hội. Trường hợp này nên đề nghị được hưởng hình thức không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư