Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Mỹ có thể tấn công 8 mục tiêu ở Syria
Việt Nga - 13/04/2018 11:13
 
Tổng thống Donald Trump vừa có cuộc gặp với các quan chức Mỹ để thảo luận về việc tấn công Syria, nhằm trừng phạt nước này sử dụng vũ khí hóa học (mặc dù chưa được kiểm chứng). Một nguồn tin cho hay, Mỹ đã nhắm tới 8 mục tiêu cụ thể.
ÔNg Trump tuyên bố sẽ tấn công Syria với lý do chưa có chứng cớ là nước này sử dụng vũ khí hóa họa
Ông Trump tuyên bố sẽ tấn công Syria với lý do nước này sử dụng vũ khí hóa họa, mặc dù cáo buộc này chưa được kiểm chứng

Theo báo cáo của cuộc gặp trên, Mỹ có thể xem xét sử dụng một số tên lửa loại mới để tấn công 8 mục tiêu, trong đó bao gồm các sân bay của Syria, một trung tâm nghiên cứu và một cơ sở vũ khí hóa học.

Sau cuộc gặp này, ông Donald Trump sẽ trao đổi với ông James Mattis - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và tướng Joseph Dunford - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân để quyết định các vấn đề tiếp theo.

Tương quan lực lượng Mỹ - Nga tại điểm nóng Syria
Syria đang là điểm nóng nhất hành tinh khi Mỹ tuyên bố sẽ tấn công nước này, mà không cần chờ kết quả điều tra của Liên hợp quốc về cáo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư