Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 17 tháng 04 năm 2024,
Thanh Hóa thiệt hại lớn về kinh tế sau cơn bão số 10
Sĩ Chức - 16/09/2017 11:46
 
Do ảnh hưởng kết hợp của rìa phía Bắc bão số 10 và rãnh thấp bị nén yếu ở phía Bắc, từ 19 giờ ngày 13/9 đến thời điểm hiện tại ở hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh đã có mưa, mưa vừa; lượng mưa phổ biến từ 20-70 mm.
Các lực lượng chức năng tìm kiếm người bị nước lũ cuốn trôi tại  Xuân Lâm (tĩnh Gia, Thanh Hóa)
Các lực lượng chức năng tìm kiếm người bị nước lũ cuốn trôi tại Xuân Lâm (tĩnh Gia, Thanh Hóa)

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, bão số 10 kèm theo mưa đã làm 1 người bị chết (ông Phạm Văn Cường, sinh năm 1973, xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, khi đi đánh cá bị nước lũ cuốn trôi ngày 15/9); 108 ngôi nhà bị ngập nước, trường học bị ảnh hưởng 1 điểm; thiệt hại 642ha lúa, 106ha hoa màu, 5.000 cây lâm nghiệp bị đổ, gãy; diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại 2.023,34 ha;

Bên cạnh đó, 35.000 m3 đê bao nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi; đê dưới cấp III bị sạt lở 470m; kè bị sạt lở 220m; cống bị hư hỏng 3 cái; cống Đồng Màu tại K60+870 đê hữu sông Mã (đê cấp IV) thuộc thôn Tiến Lợi, xã Quảng Cư (TP Sầm Sơn) bị hư hỏng hệ thống đóng mở, đóng không kín nước làm nước chảy từ phía sông sang phía đồng. 

Bờ biển tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương bị sóng biển đánh sạt sâu thêm vào đất liền 6 - 7 m, với chiều dài 5,2 km. Đường và kè Khu sinh thái Hải Tiến (Hoằng Hóa) bị sạt 3 km. Tàu khai thác thủy, hải sản bị chìm 1 cái; tường rào bị đổ 530 m; bến cá bị sạt  30.000 m3; nhà trông coi nuôi trồng thủy hải sản bị hư hỏng 8 cái.

Hơn 700 cây xanh đô thị bị đổ gãy; 75 biển quảng cáo bị đổ; 33 thuyền mủng, bè mảng (<20CV) bị cuốn trôi…

Trên địa bàn tính đến thời điểm hiện tại vẫn có mưa to và rất to trên diện rộng, tổng diện tích lúa đã gieo trồng toàn tỉnh 128.259 ha; trong đó: đã thu hoạch được 45.000 ha, đạt 35%; còn 43.000 ha lúa đã chín chưa thu hoạch.

Hà Nội khẩn cấp mở hết cửa hồ điều hòa phòng ngập từ bão số 10
Theo dự báo, bão số 10 đang hoạt động mạnh, phức tạp tại khu vực giữa biển Đông và có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung ,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư