Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
100% siêu thị tại Hà Nội mở cửa trở lại
Khánh Huyền (VGP News) - 11/02/2016 14:31
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc bán hàng phục vụ người dân thuận lợi trong việc mua sắm sau Tết Bính Thân, hôm nay, ngày 11/2 (mùng 4 Tết Bính Thân), 100% siêu thị, cửa hàng tự chọn ở thành phố đã mở cửa bán hàng bình thường.
Siêu thị Big C trong ngày mùng 4 Tết
Siêu thị Big C trong ngày mùng 4 Tết

Cụ thể, Hapro phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân Thủ đô và khách du lịch mở cửa tại các địa điểm sau: Nhà hàng Bốn mùa tầng 1 tại 38-40 Lê Thái Tổ; Ki ốt Bốn mùa bờ hồ; Nhà hàng Vườn Cà phê và Kem gốc si tại số 1 Lê Thái Tổ; Nhà hàng Long Vân tại số 3 Lê Thái Tổ; Nhà hàng Hoa Hồng số 6 Lê thái Tổ; Nhà hàng Đình Làng số 1 Lê Thái Tổ; Các siêu thị, cửa hàng tiện ích như Hapro mart (65 Cầu Gỗ), Hapro Food (68 Hàng Bông), Hapro mart (28 Hàng Bồ), Hapro food (24-26 Trần Nhật Duật).

Hệ thống siêu thị Lotte Mart đã có kế hoạch tăng thời gian phục vụ những ngày cận Tết đến 23h đêm. Mùng 1 Tết, Lotte Mart mở cửa từ 12h - 20h, mùng 2 Tết hoạt động trở lại bình thường.

Chuỗi siêu thị Fivimart tại Aeon mall Long Biên đã mở cửa phục vụ trở lại. Ngày mùng 2 Tết, 23 điểm bán hàng của Fivimart đã phục vụ trở lại. Bên cạnh đó, Công ty CP Nhất Nam (đơn vị quản lý hệ thống siêu thị Fivimart), trong ngày mùng 3 Tết, đã đồng loạt mở cửa bán hàng tại 13 siêu thị phục vụ người dân.

Hệ thống siêu thị BigC cũng đã mở hàng trong ngày hôm nay. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều mặt hàng thiết yếu đã được bày bán sẵn, tuy nhiên, các mặt hàng rau xanh, củ quả chưa được phong phú như những ngày bình thường.

Nhìn chung, các mặt hàng được siêu thị cung cấp đều có giá cả ổn định, phong phú, đa dạng, tươi ngon, không đắt so với ngày thường.

Nhiều siêu thị mở cửa đến gần Giao thừa phục vụ người dân Thủ đô
Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hà...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư