Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
230 doanh nghiệp tham gia Triển lãm ProPak Vietnam 2015
Thanh Tân - 01/04/2015 06:47
 
Triển lãm quốc tế về quy trình xử lý và đóng gói cho thị trường Việt Nam (Propak Vietnam 2015) do công ty Tổ chức Triển lãm VCCI và Công ty Dịch vụ Triển lãm Singapore tổ chức đã chính thức khai mạc ngày 31/3/2015  tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (Quận 7, TP.HCM). ProPak Vietnam 2015 kéo dài đến hết ngày 2/4/2015.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Triển lãm ô tô sẽ phân rẽ?
Sau IPO, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam triển khai 3 dự án khủng
Hơn 500 doanh nghiệp đăng ký tham gia Vietnam Expo 2015

Ra mắt vào năm 2005 nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của ngành đóng gói và xử lý bao bì - ProPak Vietnam kỷ niệm 10 năm thành lập trong kỳ triển lãm năm nay. Triển lãm không chỉ mang đến hàng loạt công nghệ và thiết bị tối tân mà còn nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp trong ngành.  

230 doanh nghiệp tham gia Triển lãm ProPak Vietnam 2015
Khách tham quan hào hứng với các loại máy móc công nghệ mới ở Triển lãm Propak Vietnam 2015

Theo Ban tổ chức, Propak Vietnam 2015 đã thành công khi thu hút được 267 công ty tham gia đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Có 58 phái đoàn quốc tế đã xác nhận đến tham quan Propak Vietnam 2015 với con số khách tham quan dự kiến lên đến 7.600 khách.    

Số lượng các công ty quốc tế tham gia triển lãm lần này chiếm 79% trên tổng diện tích mặt bằng 6.000 m2 của triển lãm. 8 nhóm gian hàng quốc tế được điều phối bởi các tổ chức có uy tín như: Nhóm gian hàng Đức được điều phối bởi Hiệp hội kỹ thuật Đức (VDMA); nhóm gian hàng Italy được các nhà sản xuất bao bì Italy và Thương vụ Italy (UCIMA-ICE) dẫn dắt; nhóm giân hàng Nhật Bản dưới sự dẫn dắt của Hiệp hội máy đóng gói bao bì của Nhật Bản,…     

Cũng theo Ban tổ chức, đánh dấu lần tổ chức lần thứ 10 tại Việt Nam, ProPak Vietnam 2015 sẽ có các hội thảo diễn ra song song tại triển lãm theo sát các vấn đề nóng bỏng hiện nay của Việt Nam như: an toàn thực phẩm; bao bì xanh và sản xuất thân thiện với môi trường…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư