Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
30% người nhận trợ cấp thất nghiệp là cử nhân
Như Tầm - 28/05/2014 08:19
 
Có khoảng 30% trong tổng số người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội có trình độ cử nhân và sau đại học.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Thất nghiệp, trí thức chạy xe ôm kiếm sống
10 kế hoạch khi vừa bị sa thải
Đừng dồn gánh nặng lên doanh nghiệp
Thất nghiệp chỉ 2% dù kinh tế khó khăn
5 năm nữa, tỷ lệ thất nghiệp sẽ không giảm
Giải mã thất nghiệp giảm dù kinh tế khó khăn
   
     

Theo thống kê của Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho thấy, trong tháng 5, tại Hà Nội, số người đăng ký thất nghiệp đã tăng đột biến lên 2.900 người.

Con số này cao hơn tháng 4 trên 500 người và cao hơn các tháng đầu năm khoảng 1.000 người.

Đáng lưu ý, có khoảng 30% trong tổng số người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội có trình độ cử nhân và sau đại học.

Từ đầu năm tới nay, Hà Nội đã chi trợ cấp thất nghiệp tổng cộng trên 141 tỷ đồng cho hơn 10.000 người được hưởng trợ cấp trên tổng số gần 11.000 người nộp hồ sơ. Đáng chú ý, những người có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm tỷ lệ thất nghiệp rất cao, gấp nhiều lần những người không có trình độ chuyên môn kỹ thuật hoặc chỉ có trình độ sơ cấp, trung cấp nghề.

Cụ thể, nhóm có trình độ cao đẳng nghề trên 8.000 người, trình độ cao đẳng trên 19.000 người và đặc biệt số người có trình độ đại học trở lên có tới 72.000 người thất nghiệp chiếm từ 25-30%.

Một người có việc làm, 3 đơn vị Một người có việc làm, 3 đơn vị "báo công"

(Baodautu.vn)  Theo ông Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, có khi tạo ra một việc làm mới cho thanh niên, thì chính quyền địa phương thống kê, đoàn thanh niên cũng thống kê, trường hợp thanh niên này là phụ nữ thì thêm một cơ quan thống kê nữa là hội phụ nữ.  Thất nghiệp chỉ 2% dù kinh tế khó khăn 5 năm nữa, tỷ lệ thất nghiệp sẽ không giảm

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư