Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
4 ngày nghỉ lễ, hơn 110 người thiệt mạng do tai nạn giao thông
Bá Đô (Vnexpress) - 03/05/2016 20:22
 
Tuy giảm so với cùng kỳ dịp nghỉ lễ năm ngoái, nhưng mỗi ngày nghỉ dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, cả nước vẫn còn 27 người tử vong vì tai nạn giao thông.
 Vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trong kỳ nghỉ lễ tại Quảng Ngãi vào sáng 3/5 khiến 4 người tử vong và nhiều người khác bị thượng. Ảnh: Hồng Trang
Vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trong kỳ nghỉ lễ tại Quảng Ngãi vào sáng 3/5 khiến 4 người tử vong và nhiều người khác bị thượng. Ảnh: Hồng Trang

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia dịp nghỉ lễ (30/4 - 3/5), cả nước xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông làm chết 111 người, bị thương 138 người, so với cùng kỳ năm trước giảm 53 vụ, giảm 5 người chết và 11 người bị thương.

Phần lớn các vụ tai nạn đều trên đường bộ. Riêng ngày cuối kỳ nghỉ (3/5) có 37 vụ, làm chết 37 ng­ười, bị thương 45 người. 

Vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra vào sáng 3/5. Xe khách 16 chỗ chạy trên quốc lộ 1A, hướng từ Đà Nẵng vào Bình Định. Khi qua xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), xe bất ngờ va chạm với ôtô tải chở đất và xe tải khác, chạy chiều ngược lại. Cú đâm mạnh khiến ôtô khách bị kẹt giữa hai xe tải, biến dạng, 3 người chết tại chỗ, một người tử vong ở bệnh viện. Ngoài ra, 7 người khác bị thương đang được cấp cứu.

Bên cạnh đó, ngày đầu kỳ nghỉ xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài nhiều km trên những tuyến đường cửa ngõ Hà Nội và TP HCM. Nhiều tuyến đường dẫn ra các bãi biển tại Thanh Hóa, Thái Bình, Hải Phòng bị ùn tắc nghiêm trọng.

Đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận được hơn 270 phản ánh từ người dân, chủ yếu về tình trạng chở quá số người, nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định, tập trung ở các tuyến Hà Nội đi Thanh Hóa, Nghệ An, Nình Bình, Phú Thọ, Yên Bái và ngược lại. 

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông trên cả nước, lực lượng này đã kiểm tra, xử lý 14.000 trường hợp vi phạm trật tự giao thông, tạm giữ 54 xe ôtô, 1.900 xe môtô, tước bằng lái 400 trường hợp. Lĩnh vực đường thủy nội địa cũng xử lý 500 vụ vi phạm.

2 ngày nghỉ lễ: 86 người thương vong vì tai nạn giao thông
Trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cả nước đã xảy ra 55 vụ tai nạn khiến 86 người thương vong.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư