Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
60 điều bí mật về cơ thể khiến bạn ngạc nhiên
Hà Nhi (vnexpress) - 21/01/2017 15:15
 
Tổng trọng lượng của vi khuẩn trong cơ thể con người là 2 kg nhưng chỉ có 1% khiến bạn bị ốm.
TIN LIÊN QUAN

1. Phần duy nhất của cơ thể không được cung cấp máu là giác mạc mắt. Nó nhận oxy trực tiếp từ không khí.

2. Não của con người có dung lượngbộ nhớ tương đương với hơn 4 terabytes trên một ổ đĩa cứng. 

3. Một đứa trẻ sơ sinh có thể thở và nuốt cùng lúc cho đến tháng thứ 7.

4. Hộp sọ được tạo thành từ 29 xương khác nhau.

5. Các xung thần kinh được được gửi từ não đi với vận tốc 274 km/h

6. Bộ não có thể tạo ra các xung điện trong một ngày nhiều hơn so với tất cả các máy điện thoại trên thế giới cộng lại.

7. Cơ thể chúng ta chứa đủ lượng lưu huỳnh để tiêu diệt tất cả bọ chét trên người một chú chó, đủ carbon để làm 900 cái bút chì, đủ kali để bắn một khẩu pháo đồ chơi, đủ chất béo để làm 7 bánh xà phòng và đủ nước để đổ đầy thùng 50l.

8. Trái tim bơm 182 triệu lít máu trong suốt thời gian sống trung bình của con người.

9. 50.000 tế bào trong cơ thể đã chết và được thay thế bằng những tế bào mới khi bạn đang đọc thông tin này.

10. Dấu vân tay có được trong vòng 3 tháng thụ thai. 

60-dieu-bi-mat-ve-co-the-khien-ban-ngac-nhien

Ai cũng có xoáy ở lưng dưới.

11. Trái tim của phụ nữ đập nhanh hơn so với nam giới.

12. Một người đàn ông tên là Charles Osborne đã nấc trong tổng cộng 68 năm.

13. Người thuận tay phải sống (trung bình) nhiều hơn người thuận tay trái 9 năm.

14. Khoảng 2/3 số người nghiêng đầu về bên phải khi hôn. 

15. Một người trung bình sẽ quên 90% các giấc mơ của mình.

16. Tổng chiều dài tất cả các mạch máu trong cơ thể là khoảng 100.000 km,

17. Tính trung bình, tỷ lệ hô hấp của một người trong mùa xuân nhiều hơn 3 lần so với trong mùa thu.

18. Đến cuối cuộc đời của một người, họ có thể nhớ lại trung bình khoảng 150 nghìn tỉ mẩu thông tin.

19. Chúng ta tiêu hao 80% nhiệt độ cơ thể từ bộ phận đầu.

20. Khi bạn đỏ mặt, dạ dày của bạn cũng chuyển sang màu đỏ.

21. Bạn cảm thấy khát khi lượng nước mất đi bằng 1% trọng lượng cơ thể. Nếu mất 5%, bạn có thể bị ngất xỉu và hơn 10% là nguyên nhân gây tử vong do mất nước.

22. Ít nhất 700 enzyme đang hoạt động trong cơ thể con người.

23. Con người là sinh nhật duy nhất nằm ngủ trên lưng của mình. 

24. Trung bình, một đứa trẻ 4 tuổi sẽ hỏi 450 câu mỗi ngày.

25. Không chỉ con người mà gấu túi kaola cũng có hoa tay.

26. Chỉ có 1% vi khuẩn trên cơ thể có thể khiến bạn bị ốm.

27. Mọi người sống trên trái đất có thể dễ dàng được đặt vào một khối lập phương có cạnh dài 1.000m.

28. Tên khoa học của nút bấm bụng là rốn.

29. Răng là phần duy nhất của cơ thể con người không có cơ chế tự chữa lành.

30. Tính trung bình, một người cần 7 phút để đi vào giấc ngủ.

60-dieu-bi-mat-ve-co-the-khien-ban-ngac-nhien-1

Con người là sinh vật duy nhất nằm ngủ trên lưng của mình.

31. Người thuận tay phải hầu hết nhai thức ăn bên phía hàm phải, trong khi người thuận tay trái thì ngược lại.

32. Chỉ có 7% số người trên trái đất thuận tay trái.

33. Mùi thơm của táo và chuối có thể giúp một người giảm cân.

34. Nếu không cắt, độ dài tóc của một người trong suốt cuộc đời sẽ là khoảng 725 km.

35. Trong số tất cả những người có thể cử động đôi tai, chỉ có 1/3 cử động được riêng một tai. 

36. Trong suốt cuộc đời, một người sẽ vô tình nuốt 8 con nhện nhỏ. 

37. Tổng trọng lượng của vi khuẩn trong cơ thể con người là 2 kg.

38. 99% lượng canxi chứa trong cơ thể con người là ở hàm răng. 

39. Đôi môi nhạy cảm hơn các đầu ngón tay hàng trăm lần.

40. Một nụ hôn làm tim đập nhanh hơn 100 nhịp mỗi phút hoặc hơn.

41. Tổng sức mạnh của cơ bắp ở một bên hàm của bạn tương đương với 195 kg.

42. Một người tiếp xúc với 278 loại vi khuẩn khác nhau nhưng 95% trong số đó không có hại.

43. Parthenophobia là một nỗi sợ hãi của các trinh nữ.

44. Nếu bạn thu thập tất cả các chất sắt chứa trong cơ thể con người, bạn sẽ nhận được một mắt xích nhỏ, đủ lớn để sử dụng trong đồng hồ của bạn.

45. Có hơn 100 loại virus khác nhau gây cảm lạnh.

46. Nếu hai người hôn nhau trong một thời gian nhất định, hiệu quả sẽ cao hơn việc nhai kẹo cao su vì nó tiêu chuẩn hóa nồng độ axit trong khoang miệng.

47. Bạn có thể mất 150 calo mỗi giờ nếu bạn đập đầu vào tường.

48. Con người là động vật duy nhất mà có thể vẽ đường thẳng.

49. Da người được thay thế hoàn toàn khoảng 1.000 lần trong suốt cuộc đời.

50. Một người hút một gói thuốc lá mỗi ngày tương đuông uống nửa cốc nhựa/năm.

60-dieu-bi-mat-ve-co-the-khien-ban-ngac-nhien-2

Đàn ông và phụ nữ có nhiều điểm khác nhau.

51. Phụ nữ chớp mắt ít hơn nam giới.

52. Cấu trúc của cơ thể con người chỉ có bốn khoáng chất: apatit, aragonit, canxit và crystobalite.

53. Một nụ hôn nồng nàn gây ra các phản ứng hóa học trong não tương tự như nhảy dù và bắn súng.

54. Đàn ông được chính thức phân loại là người lùn nếu chiều cao của họ là dưới 130 cm, trong khi đối với phụ nữ là 120 cm.

55. Móng tay mọc nhanh hơn móng chân bốn lần.

56. Những người có đôi mắt màu xanh nhạy cảm với sự đau đớn hơn những người khác.

57. Xung thần kinh trong cơ thể di chuyển ở mức 90m/s.

58. 100.000 phản ứng hóa học xảy ra trong bộ não con người mỗi giây.

59. Mỗi người đều có những xoáy trên lưng nhưng mức độ rõ ràng khác nhau. 

60. Diện tích bề mặt phổi của con người xấp xỉ với diện tích của một sân tennis.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư