Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Anh Phạm Đình Thuận được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Phú Yên
Sơn Thắng - 05/07/2015 19:11
 
Tổng giám đốc Tập đoàn Hải Thạch Phạm Đình Thuận là doanh nhân thế hệ 8x đầu tiên giữ trọng trách chèo lái con thuyền Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Yên.

Chiều nay, 5/7, Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Phú Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp với hơn 300 đại biểu đại diện Trung ương Hội doanh nghiệp trẻ, Đại diện Hội doanh nhân trẻ của hơn 40 tỉnh thành cả nước cùng với gần 100 doanh nhân trẻ Phú Yên tham dự.

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Hội doanh nhân trẻ Phú Yên nhiệm kỳ 2012-2015, Nghị quyết Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2018; Điều lệ sử đổi bổ sung Hội Doanh nhân Trẻ Phú Yên cùng với phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-02015.

Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Phú Yên diễn ra chiều 7/5/2015
Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Phú Yên diễn ra chiều 7/5/2015

Đại hội đã thống nhất với 100% phiếu tán thành kết quả bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2018. Theo đó, anh Phạm Đình Thuận, Tổng giám đốc Tập đoàn Hải Thạch đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội.

Anh Phạm Đình Thuận sinh ngày 01/10/1986, trình độ văn hóa cao học, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Chức vụ hiện tại là Tổng giám đốc Tập đoàn Hải Thạch.

Trước khi được bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn Hải Thạch, anh Phạm Đình Thuận từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như trợ lý Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Hải Thạch BOT, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hải Thạch, Ủy viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Đèo Cả, Chủ tịch HĐQT một số công ty thành viên thuộc Tập đoàn Hải Thạch.

Doanh nhân trẻ Phạm Đình Thuận, Tổng giám đốc Tập đoàn Hải Thạch
Doanh nhân trẻ Phạm Đình Thuận, Tổng giám đốc Tập đoàn Hải Thạch

 

Hiện tại, Tập đoàn Hải Thạch do ông Hồ Minh Hoàng – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả làm chủ tịch HĐQT bao gồm 14 thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, đầu tư tài chính, dịch vụ, bất động sản,…

Tập đoàn Hải Thạch là cổ đông sang lập Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả, chủ đầu tư dự án hầm đường bộ Đèo Cả, với tổng vốn đầu tư lên đến 15.650 tỷ đồng. Công ty này vừa được Chính phủ giao đầu tư thêm dự án hầm đèo Cù Mông và hầm Hải Vân, nâng tổng số vốn đầu tư 03 dự án này lến đến 21.000 tỷ đồng.

Trong chiều nay, trước thềm diễn ra Hội nghị, Tập đoàn Hải Thạch cũng đã khánh thành và đưa vào khai thác tòa nhà Hải Thạch khang trang, với trang thiết bị hiện đại tại 44 Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.Đây là trụ sở chính cả Tập đoàn và các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Hải Thạch.

Phát biểu tại đại hội, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Phú Yên nhiệm kỳ 2012-2015 cho rằng, doanh nhân thời đại mới cần phải kết nối, hợp tác toàn diện không chỉ với các hội tại các tỉnh thành trong nước và các các đối tác quốc tế.

Ông Hoàng cho rằng, nhiệm kỳ 2012-2015 là nhiệm kỳ rất khó khăn do tác động của tình hình kinh tế chung, tuy nhiên nhờ vào tính năng động sáng tạo, Hội Doanh nhân trẻ đã chủ động hợp tác, đoàn kết và có những bước phát triển đáng ghi nhận.

“Thế hệ Ban chấp hành nhiệm kỳ trước như chúng tôi đặt hết niềm tin vào thế hệ kế tiếp về việc tiếp thu những thành quả đạt được và phát huy tính sang tạo, chủ động hội nhập và phát triển để đưa doanh nghiệp Phú Yên phát triển” ông Hoàng trao trách nhiệm cho người kế cận.

Anh Phạm Đình Thuận thay mặt Ban chấp hành mới cam kết sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ, xây dưng những hướng phát triển mới trên cơ sở những thành quả mà nhiệm kỳ trước đã làm được để giúp cộng đồng doanh nghiệp trẻ Phú Yên có những bước phát triển bền vững.

Phú Yên: Giấc mơ ‘phú quý’ trên vùng đất ‘yên bình’
() Năm 2014 chính thức khép lại, dư âm năm cũ đối với tỉnh Phú Yên đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng, với sự kiện đánh dấu Phú Yên tròn 25...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư