Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Ánh Viên được The New Paper chọn là VĐV nước ngoài tiêu biểu nhất
Lâm Thỏa (Vnexpress) - 17/06/2015 09:11
 
Tờ The New Paper đánh giá Ánh Viên là vận động viên duy nhất có thể sánh với “siêu sao” Joseph Isaac Schooling của nước chủ nhà SEA Games 28.

Hôm nay 17/6, một ngày sau khi SEA Games 28 chính thức khép lại, tờ The New Paper công bố danh sách ba vận động viên nước ngoài xuất sắc do họ bình chọn. Đứng ở vị trí số một là kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, người đã mang về cho Đoàn thể thao Việt Nam tám tấm HC vàng tại kỳ Đại hội diễn ra ở đảo quốc sư tử.

“Chỉ có Ánh Viên mới có thể so sáng với Schooling. Kình ngư Việt Nam giành tám HC vàng và phá tám kỷ lục SEA Games. Cũng đừng quên rằng, Ánh Viên tham gia tới 11 nội dung”, tờ The New Paper viết.

Schooling giành chín HC vàng tại SEA Games 28 nhưng ba trong số đó đến từ bơi tiếp sức, nội dung mà đội bơi Việt Nam không tham dự. Trong khi đó tất cả các thành tích của Ánh Viên đều đến từ các nội dung cá nhân.

anh1-8941-1434505857.jpg

Ánh Viên bội thu HC vàng tại SEA Games 28. Ảnh: TNP.

Theo bình chọn của The New Paper, đứng sau Ánh Viên là VĐV nhí Aaliyah Yoong Hanifah của Malaysia. “Khi 11 tuổi bạn làm được gì? Aaliyah Yoong Hanifah ở độ tuổi ấy đã giành hai HC vàng tại SEA Games 28 ở môn lướt ván. Em ấy tuyên bố sẽ giành ba HC vàng ở kỳ Đại hội tiếp theo”, tờ báo của Singapore viết.

Năm 2011, Aaliyah Yoong Hanifah trở thành vận động viên trẻ tuổi nhất giành HC vàng SEA Games khi mới 8 tuổi.

anh2-9575-1434505857.jpg

Mới 11 tuổi nhưng Aaliyah Yoong Hanifah đã sở hữu ba HC vàng SEA Games. Ảnh: TNP.

Đứng thứ ba trong bình chọn của The New Paper là Phyo Kyaw Zin. Thủ thành sinh năm 1994 đã tỏa sáng trên đất Singapore, giúp U23 Myanmar lọt vào chung kết bóng đá nam SEA Games lần đầu tiên sau 22 năm.

Dù U23 Myanmar thua U23 Thái Lan 0-3 trong trận chung kết, Phyo Kyaw Zin vẫn nhận được vô số lời khen ngợi khi có tới 12 lần cản phá thành công các pha dứt điểm từ các cầu thủ đối phương.

anh3-5914-1434505858.jpg

Sự xuất sắc của Phyo Kyaw Zin không đủ giúp U23 Myanmar giành HC vàng khi đối thủ Thái Lan quá mạnh. Ảnh: TNP.

Phyo Kyaw Zin cũng chính là nỗi ám ảnh với U23 Việt Nam khi liên tục cản phá thành công các cú dứt điểm của Mạc Hồng Quân, Minh Tùng, Ngọc Hải… khiến giấc mộng vàng của thầy trò HLV Toshiya Miura tan thành mây khói (thua 1-2 tại bán kết).

 

Ánh Viên được nhiều nhà tài trợ sốt sắng tặng nhà, thưởng tiền
Thông tin trên được ông Trần Đức Phấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 28, đưa ra trong cuộc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư