Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Ánh Viên lập kỷ lục SEA Games ở vòng loại 400 mét cá nhân hỗn hợp
Nhóm phóng viên (vnexpress) - 06/06/2015 10:27
 
Ngày thi đấu hôm nay 6/6 dự kiến có thể đem về cho đoàn thể thao Việt Nam nhiều bộ Huy chương, thông qua các môn thế mạnh như bơi, wushu, đấu kiếm... ở SEA Games 28.
  • 08h57 

    CANOEING RA QUÂN THẤT BẠI

    cano-3737-1433557094.jpg

    Đầu giờ sáng nay, canoeing Việt Nam có hai nội dung vào chung kết, nhưng ở nội dung C1 - 1000 mét nam, Trần Xuân Đạt (áo đỏ) chỉ về thứ tư, không có huy chương. Ảnh: Đức Đồng.

    Ở nội dung K4 nam, bốn VĐV Việt Nam cán đích thứ năm, áp chót trong phần thi có sáu thuyền.

    "Canoeing Việt Nam không đặt nhiều ky vọng tranh chấp huy chương tại SEA Games 28, vì đang thay máu lực lượng. Đội sẽ thi đấu ngày vào các ngày 6, 8 và 9/6, với niềm hy vọng lớn nhất là nội dung của nữ vào ngày 9/6", Trưởng bộ môn canoeing Tổng cục TDTT, Nguyễn Hải Đường chia sẻ với VnExpress.

    k2-1205-1433558333.jpg

    Cặp Trần Văn Vũ - Nguyễn Tường (áo vàng, tay đỏ)  vào chung kết nội dung K2 - 1000 mét nam, nhưng chỉ về thứ tư, kết thúc buổi sáng thi đấu không thành công của canoeing Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.

  • Với thành tích 4 phút 43 giây 93, Ánh Viên đã phá sâu kỷ lục SEA Games mà chính cô lập nên với 4 phút 46 giây 16 ở Nay Pyi Taw, Myanmar năm 2013.

  • anhvien1-2599-1433556034.jpg

    Ánh Viên nhanh chóng bứt lên ngay từ lượt bơi đầu tiên. Ảnh: Lâm Thỏa.

    anhvien3-7725-1433555873.jpg

    Vận động viên người Cần Thơ là niềm hy vọng vàng lớn nhất của đội tuyển bơi cũng như đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28. Ảnh: Lâm Thỏa.

  • 08h40 

    ÁNH VIÊN LẬP KỶ LỤC SEA GAMES Ở NỘI DUNG 400 MÉT CÁ NHÂN HỖN HỢP

    Kình ngư người Cần Thơ về nhất vòng loại này với 4 phút 43 giây 93, bỏ xa người về nhì khoảng cách bằng hai phần ba chiều dài bể.

    ANhVIEn-result-5748-1433555544.jpg

    Thành tích của Ánh Viên là kỷ lục mới của SEA Games.

  • 08h32 

    VĐV Malaysia Khoo Cai Lin bỏ cuộc giữa chừng vì lý do sức khỏe ở cuộc thi loại thứ nhất nội dung 400 mét cá nhân hỗn hợp.

    KhooCaiLin-3932-1433555131.jpg

    Khoo Cai Lin tức tưởi khóc khi rời đường đua. Ảnh: Lâm Thỏa.

  • 08h30 

    Duy Khôi vào chung kết nội dung 100 mét ngửa.

    Trần Duy Khôi đứng thứ hai lượt bơi loại thứ hai 100m ngửa, với thành tích 58 giây 24. Người về nhất vòng loại nội dung này là VĐV Indonesia, Sudartawa với thành tích 58 giây 11.

    DuyKhoi1-3456-1433554775.jpg
  • Quý Phước được xem như ứng cử viên số một cho chiếc HC vàng 200 mét tự do nam. Kình ngư người Đà Nẵng cũng là nhà ĐKVĐ cự ly này ở SEA Games 27 (2013). 

  • 08h11 

     

    Phuoc-1-5121-1433553698.jpg

    Quý Phước là niềm hy vọng lớn nhất của đội bơi nam Việt Nam tại SEA Games 2015. Ảnh: Lâm Thỏa.

    Tại vòng loại 200 mét tự do nam, kình nghư Hoàng Quý Phước về nhất ở lượt bơi thứ hai, nhưng xếp thứ tư chung cuộc, giành vé vào bơi chung kết. Thành tích của vận động viên người Đà Nẵng 1 phút 53 giây 56.

    phuoc-2-4602-1433553873.jpg

    Thứ tự của tám vận động viên vào chung kết bơi 200 mét tự do nam, xếp theo thành tích ở vòng loại. 

Các môn thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay 6/6.

BơiQuý Phước, Quang Nhật (200m tự do), Duy Khôi (100m ngửa), Ánh Viên (400m hỗn hợp), Ánh Viên, Mỹ Thảo (800m tự do), Gia Mẫn (200m ếch) 

Đấu kiếmVN hy vọng có huy chuơng vàng đồng đội kiếm ba cạnh (Tiến Nhật, Phước Đến), kiếm chém đồng đội (Thành An là chủ lực).

Bóng bànThi đấu vòng bảng nội dung đồng đội nam, nữ. Cụ thể 18 giờ 30 nam VN gặp Thái Lan, nữ VN gặp Singapore.

Đi bộ20 km nam (Thanh Ngưng, Võ Xuân Vinh), nữ (Thanh Phúc, Phan Thị Bích Hà).

BilliardsCarom 1 băng (Phi Hùng đấu, Mã Minh Cẩm đựơc miễn vào tứ kết), 9 banh nữ (Ngọc Huyền, Ngọc Lệ), Billiard đơn (Phạm Hoài Nam), 9 banh đôi (Đỗ Hoàng Quân - Nguyễn Anh Tuấn), snooker (Phạm Thanh Thùy, Nguyễn Nhật Thanh).

Thể dục dụng cụĐồng đội nam đấu loại và chung kết (13 giờ)

Quyền anh: Đấu loại nữ: Lê Thị Ngọc Anh (48 kg), Nguyễn Thị Yến (51 kg), Lê Thị Bằng (54 kg), Vương Thị Vỹ (57 kg);nam: Huỳnh Ngọc Tân (49 kg), Trần Phú Cường (52 kg), Nguyễn Văn Dễ (56 kg), Nguyễn Văn Hải (60 kg), Trương Đình Hoàng (75 kg).

Judo: Đấu loại và chung kết các hạng cân nam: Nguyễn Đình Lộc (66 kg) gặp VĐV Thái Lan, Danh Út Kiên (73 kg) gặp VĐV Singapore, Bùi Minh Quân (81 kg) gặp VĐV Singapore. Nữ: Nguyễn Thị Thanh Trâm (52 kg) gặp võ sĩ Campuchia, Nguyễn Thị Như Ý (57 kg) gặp võ sĩ Singapore.

WushuTrường quyền (Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Mạnh Quyền), nam quyền (Cao Khắc Đạt, Phạm Quốc Khánh), nam đao (Nguyễn Thùy Linh - Bùi Minh Phương), thái cực kiếm (Trần Thị Khánh Ly) đấu loại đến tứ kết tán thủ 60 kg (Hoàng Văn Cao gặp Thái Lan), 65 kg nam (Nguyễn Văn Cao gặp Campuchia).

Quần vợtTứ kết đồng đội nam VN gặp Myanmar (10 giờ).

CanoeingChung kết nam K2 (Trần Văn Vũ - Nguyễn Tường), K4 (Trương Văn Hoài - Trần Văn Vũ - Lê Văn Dũng) và C1 (Trần Xuân Đạt).

Canoeing Việt Nam năm nay không đặt nhiều ky vọng tranh chấp huy chương vì đang thay máu lực lượng. Đội sẽ thi đấu ngày vào các ngày 6, 8 và 9/6, với niềm hy vọng lớn nhất là nội dung của nữ vào ngày 9/6.

Bắn súng10m súng trường hơi nam (Văn Quân, Minh Ngọc, Duy Hoàng), nữ (Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Xuân, Mỹ Phương).

Bi sắtVòng loại và chung kết bắn bi.

 

Toàn cảnh lễ khai mạc SEA Games 28 hoành tráng tại Singapore
Tối 5/6 diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 28 - năm 2015, tại khu Liên hợp thể thao quốc gia Singapore - Sports Hub.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư