Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Bà mẹ Ấn Độ sinh con nặng gấp đôi trọng lượng bé sơ sinh bình thường
Hướng Dương (vnexpress) - 26/05/2016 21:09
 
Tuy có trọng lượng gấp đôi trẻ sơ sinh bình thường, bé gái chưa có biểu hiện đáng lo ngại nào về sức khỏe.
ba-me-an-do-sinh-con-nang-6-8-kg

Bé gái với thân hình "khổng lồ". Ảnh: Caters News Agency

The Sun đưa tin bà mẹ 19 tuổi tên Nandimi chào đón con đầu lòng bằng phương pháp mổ tối 23/5 tại bệnh viện ở Hassan, bang Karnataka, phía nam Ấn Độ. Cô bé nặng 6,8 kg, gấp đôi trọng lượng một em bé sơ sinh bình thường. 

Sự chào đời của bé gái khiến tất cả mọi người, bao gồm cả Nandini và các nhân viên y tế, bất ngờ. 

Venkatesh Raju, một quan chức y tế địa phương, cho biết: "Trong 25 năm công tác, tôi chưa từng nhìn thấy đứa trẻ nào lớn như thế. Cô bé đúng là một điều kỳ diệu. Tôi tin rằng đây không chỉ là bé sơ sinh nặng nhất ở Ấn Độ mà còn nặng nhất thế giới". 

Nandini, cao 1,75 m và lúc sắp sinh nặng 95 kg, có thai kỳ bình thường nhưng không hề biết mình sẽ cho ra đời một em bé khổng lồ. 

ba-me-an-do-sinh-con-nang-6-8-kg-1

Bà mẹ 19 tuổi trải qua ca mổ đẻ vì không thể sinh thường. Ảnh: Caters News Agency

Ban đầu, các bác sĩ lo lắng về lượng đường trong máu Nandini. Tuy nhiên, các kết quả kiểm tra sau đó cho thấy các chỉ số đều bình thường. Bà mẹ trẻ cũng thường xuyên đến khám thai định kỳ ở bệnh viện và theo lời bác sĩ thì cô "không có dấu hiệu bị tiểu đường thai kỳ hay rối loạn tuyến giáp", những nguyên nhân gây ra tình trạng béo phì ở trẻ sơ sinh.

Sự chào đời của bé gái không chỉ gây xôn xao trong giới y tế địa phương mà còn khiến các bác sĩ kỳ cựu trên khắp Ấn Độ kinh ngạc. Bác sĩ sản khoa Poornima Manu, người mổ đẻ cho Nandini, nói: "Chúng tôi đều ngạc nhiên khi cô bé ra đời. Ca phẫu thuật diễn ra trong gần nửa tiếng, không hề có rủi ro gì. Bé gái rất lớn và xinh xắn. Bé không gặp vấn đề gì về sức khỏe như lượng đường trong máu hay tuyến giáp bất thường. Bé cũng thở tốt". 

ba-me-an-do-sinh-con-nang-6-8-kg-2

Hiện sức khỏe của cô bé khá tốt. Ảnh: Caters News Agency

Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn giữ bé gái lại trong khu chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh và theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của em trước khi cho xuất viện. Hiện Nandini và Arun, người chồng hai năm gắn bó của cô, đang đếm từng ngày để được đón con gái về nhà. 

Năm ngoái, một bé trai cũng được cho là em bé nặng nhất Ấn Độ khi chào đời với cân nặng gần 6,7 kg. Theo Tổ chức Kỷ lục thế giới, bé sơ sinh nặng nhất thế giới hiện nay là con trai của Carmelina Fedele, người Italy. Bé được sinh ra vào tháng 9/1955 với trọng lượng 10,2 kg. 

 

Cháu bé sơ sinh bị văng khỏi bụng mẹ được cứu sống là điều kỳ diệu
Ngày 18-11, cháu Nguyễn Quốc Huy - cháu bé sơ sinh bị văng khỏi bụng mẹ sau khi người mẹ bị tai nạn giao thông tử vong tại chỗ đã được Bệnh viện...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư