Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Bà Phạm Thị Việt Nga rời ghế Chủ tịch Dược Hậu Giang
Ngọc Tuyên - 06/05/2014 10:25
 
Vị lãnh đạo kỳ cựu của ngành dược vẫn sẽ gắn bó với công ty trên cương vị Tổng giám đốc. Vị trí Chủ tịch sẽ do nhân sự từ SCIC đảm nhiệm.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Traphaco lại gặp rắc rối với thuốc Boganic
Điểm danh thực phẩm chức năng tại I3F Vietnam 2013
DHG tăng công suất nhà máy, đẩy lợi nhuận tăng 17%/năm
  Bà Phạm Thị Việt Nga chính thức rời ghế Chủ tịch và trở thành Tổng giám đốc CTCP Dược Hậu Giang  
  Bà Phạm Thị Việt Nga chính thức rời ghế Chủ tịch và trở thành Tổng giám đốc CTCP Dược Hậu Giang  

HĐQT Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (Mã CK: DHG) vừa ra Nghị quyết về việc thay đổi một loạt nhân sự cấp cao. Theo đó, bà Phạm Thị Việt Nga chính thức rời ghế Chủ tịch và trở thành Tổng giám đốc công ty này kể từ ngày 1/5 thay bà Lê Minh Hồng.

Bà Phạm Thị Việt Nga sinh năm 1951 tại Cần Thơ, có bằng Dược sĩ, Tiến sĩ Kinh tế. Bà Nga gắn bó với Dược Hậu Giang từ năm 1988 đến nay, kinh qua các chức vụ Giám đốc, Tổng giám đốc rồi Chủ tịch Hội đồng quản trị và được xem là linh hồn trong những thành công của doanh nghiệp.

Thay thế bà Nga ở vị trí chủ tịch là ông Hoàng Nguyên Học, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) - cổ đông lớn nhất sở hữu 43% vốn điều lệ của Dược Hậu Giang. Ông Học sinh năm 1957.

Trước đó, đề án tái cơ cấu SCIC đến năm 2015 vừa được Thủ tướng cuối năm ngoái cho thấy tổng công ty này vẫn giữ vốn tại các doanh nghiệp đang chiếm 80% danh mục đầu tư và mang lại nguồn cổ tức khủng như Tái Bảo hiểm quốc gia, Vinamilk, FPT Telecom, Dược Hậu Giang.

Ngược lại, SCIC sẽ tiến hành thoái vốn tại 376 doanh nghiệp (chiếm hơn 1/3 các doanh nghiệp SCIC đã tiếp nhận vốn) với những tên tuổi như Bảo Việt, Ngân hàng Hàng hải (Maritime Bank), Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Nhựa Bình Minh, Nhựa Thiếu niên Tiền Phong…

HĐQT Dược Hậu Giang cũng thông qua việc ông Lê Đình Bửu Trí giữ chức Phó chủ tịch nhiệm kỳ 2014 - 2018. Ngoài ra, công ty bổ nhiệm 3 Phó tổng giám đốc mới gồm ông Lê Chánh Đạo (sinh năm 1959), ông Đoàn Đình Duy Khương (sinh năm 1974), bà Nguyễn Ngọc Diệp (sinh năm 1968).

Bản lĩnh doanh nghiệp, doanh nhân Việt

Bản lĩnh doanh nghiệp, doanh nhân Việt

(Baodautu.vn) Việt Nam chưa có một thương hiệu mang tầm thế giới như Apple, Google, Samsung, Huawei, Toyota..., nhưng đang sở hữu một tài sản vô giá là một thế hệ doanh nhân hừng hực hoài bão, khát khao làm giàu cho đất nước. Trao giải Sao Vàng đất Việt 2013 Hai thập kỷ doanh nhân trẻ tiến cùng đất nước

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư