Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Bàn giao Trường PTTH Viêng phu kha cho tỉnh Luông Nậm thà (Lào)
Anh Minh - 29/07/2015 21:38
 
Trường PTTH Viêng phu kha là cơ sở đào tạo giáo dục bậc phổ thông khang trang, hiện đại thứ hai được đầu tư bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Việt Nam tại tỉnh Luông nậm thà.

Hôm nay (29/7), đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào và đồng chí Khăm-phởi Kẹo-kin-na-ly, Phó Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào - Việt Nam đã dự lễ khánh thành và bàn giao công trình Trường PTTH Viêng phu kha cho chính quyền tỉnh Luông Nậm thà.
“Việc khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng Trường PTTH Viêng phu kha, tỉnh Luông Nậm thà thể hiện quyết tâm của hai Chính phủ, hai Phân ban trong việc đẩy mạnh hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước”, đồng chí Nguyễn Chí Dũng khẳng định.
Trường TPTH Viêng phu kha là cơ sở giáo dục lớn tại Viêng phu kha, tỉnh Luông Nậm thà, cách thủ đô Viên chăn 700km về phía Bắc được hoàn thành sau gần 2 năm xây dựng. Đây là công trình trường học thứ hai trên địa bàn tỉnh được xây dựng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (bên phải)
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (bên phải) và đồng chí Khăm-phởi Kẹo-kin-na-ly, Phó Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào - Việt Nam tại Lễ khánh thành và bàn giao công trình Trường PTTH Viêng phu kha

Dự án xây dựng Trường PTTH Viêng phu kha là tổ hợp công trình đáp ứng quy mô đào tạo từ 1.500-1.800 học sinh mỗi năm, sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam (khoảng 70 tỷ đồng).  Ngoài khu giảng đường 3 tầng, 44 lớp, Dự án còn xây dựng nhà đa năng phục vụ các hoạt động, sinh hoạt thể thao, văn hóa, văn nghệ; nhà hành chính, hiệu bộ; thư viện; nhà học ngoại ngữ, vi tính, sinh hoạt đoàn đội và phòng truyền thống của nhà trường; hệ thống các công trình phụ trợ khác như gara ôtô, xe máy, phòng bảo vệ; đường nội bộ, sân bóng đá...
Công trình do Công ty cổ phần xây dựng 68 thi công vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, kịp phục vụ cho học sinh địa phương và các tỉnh khu vực Bắc Lào khai giảng năm học mới. Đây cũng là công trình kiến trúc có tính thẩm mỹ cao, đậm nét dân tộc Lào, tô điểm cho huyện lỵ Viêng phu kha.

Toàn cảnh Trường PTTH Viêng phu kha
Toàn cảnh Trường PTTH Viêng phu kha

Cùng với khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất vừa được đầu tư, Thứ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị chính quyền tỉnh Luông Nậm thà triển khai sớm việc đưa tiếng Việt thành môn học ngoại ngữ trong chương trình đào tạo tại trường; tăng cường công tác giảng dạy tiếng Việt thông qua việc thêm tiết học, thêm giáo viên …theo đúng thỏa thuận giữa hai Chính phủ.
Thay mặt chính quyền địa phương, ông Phetthavon Philavan, Bí thư, Tỉnh trưởng Luông Nậm thà cảm ơn Đảng Chính phủ và nhân dân Việt Nam, mặc dầu còn nhiều khó khăn những đã giúp tỉnh xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thiết thực thúc đẩy xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Đây là dấu ấn đặc biệt của tình hữu nghị Việt Lào.
Thời gian qua, được lãnh đạo Đảng và Chính phủ hai nước đặc biệt coi trọng và chỉ đạo sát sao, hai nước Việt - Lào đã nỗ lực hơp tác, sát cánh cùng nhau thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Hiện nay, có hơn 9.200 cán bộ, sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam, trong đó số được nhận học bổng từ nguồn viện trợ chiếm 40% và tăng đều 10% trong những năm vừa qua.

Trong những năm gần đây, hàng chục trường học cho các cấp học khác nhau cũng đã được Chính phủ Việt Nam hỗ trợ xây dựng tại các địa phương của Lào đã góp phần cải thiện chất lượng đào tạo của nước bạn.
Theo kế hoạch, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 29/7 đến ngày 31/7/2015, Thứ trưởng Nguyễn Chí Dũng sẽ làm việc với lãnh đạo tỉnh Luông Nậm thà, tỉnh Bo kẹo… để rà soát, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào.
Bàn giao Trung tâm tiếng Việt Nam cho tỉnh Hủa Phăn (Lào)
Chiều 4/6/2015, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào, đã thay mặt Thủ tướng Chính...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư