Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Bão số 10 gây mất điện diện rộng ở miền Trung
Công Bính - 01/10/2013 06:23
 
Bão số 10 đổ bộ vào Quảng Bình với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức 103-117km/h) giật cấp 12, 13 đã làm tê liệt hoàn toàn hệ thống điện tỉnh Quảng Bình từ 13h 35'...
TIN LIÊN QUAN

Bão số 10 gây mất điện diện rộng ở miền Trung

Nhiều cột điện ở Quảng Bình gãy đổ trong mưa bão (Ảnh: Đặng Tài)

Do ảnh hưởng của siêu bão số 10, vào lúc 12 giờ 52 đường dây 500kV mạch 2 đoạn Hà Tĩnh - Đà Nẵng đã bị sự cố.

Tiếp đó, vào lúc 15 giờ 27 đường dây mạch 1 đoạn Hà Tĩnh – Đà Nẵng tiếp tục bị sự cố, làm mất liên kết hệ thống điện quốc gia và hệ thống điện 2 miền Bắc Nam vận hành độc lập.

Tuy vận hành độc lập nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chỉ đạo các đơn vị thành viên bảo đảm cung cấp điện ổn định cho các khu vực không bị ảnh hưởng của cơn bão số 10 này.

Cũng do ảnh hưởng của siêu bão số 10, các đoạn đường dây 220kV, 110kV và các đường dây trung hạ áp tại khu vực miền Trung bị sự cố, gây mất điện phần lớn tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế.

Theo Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực miền Trung (EVNCPC), ông Nguyễn Thành cho biết, bão số 10 đổ bộ vào Quảng Bình với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức 103-117km/h) giật cấp 12, 13 đã làm tê liệt hoàn toàn hệ thống điện tỉnh Quảng Bình từ 13 giờ 35 đến nay.

Tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, đến chiều 30/9, sau khi bão tạm lắng các đơn vị ngành điện lực đã khẩn trương tổ chức kiểm tra lưới điện, phát quang hành lang tuyến, chặt cây đổ vào đường dây nhằm từng bước khôi phục cung cấp điện.

Ông Nguyễn Thành cho biết, đến 19 giờ tối 30/9, hầu hết các khu vực trung tâm TP Huế, trung tâm huyện, thị của Thừa Thiên - Huế cũng đã cơ bản khôi phục cung cấp điện.

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Trị, theo EVNCPC đã khôi phục cung cấp điện cho huyện Hướng Hóa, thị xã Quảng Trị, trung tâm huyện Vĩnh Linh.

Trong diễn biến liên quan, EVN cũng đã tập trung chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, các Tổng Công ty Phát điện 1, 2, 3 duy trì cung ứng điện các miền, từng bước khôi phục liên kết Hệ thống điện quốc gia.

Đồng thời, chỉ đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng Công ty Điện lực miền Trung tổ chức ứng trực 24/24, tập trung nhân lực và phương tiện khắc phục ngay các sự cố lưới điện khi bão đi qua, đảm bảo cung cấp điện an toàn trở lại trong thời gian sớm nhất.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư