Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Bắt 'quái nữ' 19 tuổi cầm đầu nhóm chuyên 'giăng bẫy tình' để chiếm đoạt tài sản
Duy Kiên (ANTĐ) - 02/01/2016 18:21
 
Công an quận Thủ Đức ngày 2/1 xác nhận, vừa "cất lưới"'1 chuyên án bắt giữ 8 đối tượng thuộc 1 băng nhóm chuyên lừa tình đàn ông để chiếm đoạt tài sản.

5 đối tượng gồm: Võ Thị Diễm Kiều Như Ý (SN 1996, trú tỉnh Đồng Tháp,), Châu Thảo Vy (SN 1999, ngụ quận Thủ Đức), Trần Trường Trinh (SN 1995 - là bạn trai của Vy), Trần Hoàng Em (SN 1999, cùng trú tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Thanh Sang (SN 1993, trú tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận Thủ Đức) bị điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 3 đối tượng khác gồm: Phạm Vi Anh (SN 1994), Đỗ Văn Sang (SN 1990, cùng trú quận 9) và Nguyễn Hũu Thuận (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh) bị xử lý về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Nghi can Ý - cầm đầu băng nhóm chuyên lừa tình đàn ông

Băng nhóm trên do “nữ quái” Ý cầm đầu. Nhóm này thừa nhận đã thực hiện 2 vụ lừa tình, chiếm đoạt tài sản là xe gắn máy của 2 nạn nhân.

Cụ thể sáng 26/12/2015, Ý gặp Vy – Trinh kể lại việc có quen anh T.V.C (SN 1985, trú tỉnh Thừa Thiên – Huế) khoảng 2 ngày trước thông qua mạng zalo. Nhóm này bàn bạc tìm cách chiếm đoạt xe gắn máy của anh C để bán lấy tiền tiêu xài. Cả nhóm rủ thêm Hoàng Em, Thanh Sang cùng tham gia.

Trong đêm 26/12 cả nhóm đối tượng dàn cảnh rủ anh C đi hát karaoke ở 1 điểm tại quận Thủ Đức. Khi tàn cuộc vui, rạng sáng 27/12, anh C chở Ý về khách sạn H.L ở Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức theo sự gợi ý của... "nữ quái" này.

Nằm nói chuyện đến 4h rạng sáng 27/12, Ý giả vờ đau bụng, mượn xe Yamaha Exciter của anh C để ra ngoài mua dầu nhưng một đi không trở lại. Được biết sau đó Ý kiểm tra trong cốp xe có 8 triệu đồng nên lấy luôn. Rồi Ý đưa xe đến nhờ Vi Anh tiêu thụ.

Vi Anh nhờ bạn là Văn Sang bán chiếc xe trên cho Thuận tại 1 khách sạn ở Q.Phú Nhuận để lấy 14 triệu đồng để chia nhau. Anh C chờ ở khách sạn và không liên lạc được với Ý, biết bị lừa nên trình báo Công an.
8 đối tượng bị bắt giữ

Ngoài ra có 1 vụ khác là ngày 22/12, Ý lên mạng zalo lấy tên giả là “Ngọc”, làm quen với anh  P.X.V (SN 1984, trú tỉnh Nghệ An, tạm trú quận Thủ Đức). Ngày 28/12, anh V chủ động hẹn Ý đi uống cà phê ở 1 điểm tại quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Ý rủ Vy – Trinh lên kế hoạch chiếm đoạt xe gắn máy của anh V.

Theo đó Ý, Vy rủ anh V đến quán trên. Vẫn chiêu cũ, ngồi một lúc Vy lấy lý do đau bụng, mượn xe AirBlade của anh V ra ngoài mua thuốc nhưng biến mất. Chỉ một lúc sau, Ý "đi vệ sinh" cũng đánh bài chuồn, ra điểm hẹn gặp Vy.

Ý và Vy điều khiển xe sang quận 9 tìm gặp Vi Anh và Văn Sang nhờ đem chiếc xe đến 1 tiệm cầm đồ ở TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương thế chấp được 12 triệu đồng để chia nhau tiêu xài. Riêng anh V ngồi chờ không thấy 2 người đẹp quay lại, biết bị lừa nên đã trình báo cơ quan Công an.

Quá trình tiếp nhận trình báo của các nạn nhân, Công an quận Thủ Đức đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Những ngày cuối năm 2015 ban chuyên án "cất lưới", bắt giữ 8 đối tượng như nói trên và hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư