Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Biệt phái cán bộ công an làm Cục phó Cục hàng không
Anh Minh - 05/08/2014 07:08
 
() Sắp có thay đổi nhân sự tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Cục Hàng không Việt Nam nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không. Theo đó, sẽ thay thế vị trí CEO Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, trong khi Bộ GTVT cũng đề nghị Bộ Công an cử một cán bộ biệt phái sang làm Cục phó Cục Hàng không Việt Nam.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Hành khách hú vía vì máy bay Malaysia hoãn cất cánh khẩn cấp
Phạt khách tí toáy mở cửa thoát hiểm máy bay 15 triệu đồng
Jetstar: Máy bay mất liên lạc 10 phút ở Vinh là tin đồn thất thiệt
4 sự cố nghiêm trọng của máy bay Việt Nam 6 tháng qua
Hai máy bay Việt suýt đâm nhau: Xử lý hàng loạt cán bộ

Bộ Giao thông vận tải đang tiến hành quy trình điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Quang Việt, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam sang giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, thay thế cho vị trí của ông Việt tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam là ông Đinh Việt Thắng, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

  Biệt phái cán bộ công an làm Cục phó Cục hàng không  
  Những thay đổi nhân sự tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam sẽ diễn ra sau ngày 15/8.  

Bộ Giao thông vận tải cũng chính thức đề nghị Bộ Công an cử 1 cán bộ biệt phái sang Bộ Giao thông vận tải để bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

Ông Việt sinh năm 1957, là cử nhân kinh tế, giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam từ năm 2010. Ông Thắng sinh năm 1965 là thạc sỹ kinh tế, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam từ năm 2010.

Lý do dẫn đến sự thay đổi nhân sự này là để tăng cường công tác quản lý, điều hành trong lĩnh vực hàng không nói chung và an toàn, an ninh hàng không nói riêng trong bối cảnh tình hình an ninh, an toàn hàng không trong nước và thế giới diễn biến phức tạp.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2014, các hãng hàng không trong nước đã để xảy ra 144 sự cố an toàn bay tăng 32 vụ, tương đương 28,5% so với cùng kỳ năm ngoái.ụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2014, tổng số sự cố được báo cáo tăng so với cùng kỳ năm 2013 (tăng 28,5%); số lượng sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn mức E và D tăng hơn 33,3%; tuy nhiên số lượng sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn cao, nghiêm trọng mức C và B giảm 02 vụ, tương đương 20%.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư