Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Bình Định: Đừng để cho nhà đầu tư chuyển dòng vốn đi nơi khác
Hà Minh - 02/06/2017 22:09
 
Đó là yêu cầu khẩn thiết của ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trước các Sở, ban, ngành, địa phương, 250 đại diện doanh nghiệp trong buổi đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sáng 1/6.
Chủ tịch tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (giữa), Phó chủ tịch thường trực Phan Cao Thắng (bên trái) và Phó chủ tịch tỉnh Trần Châu (bên phải) cùng chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: Hà Minh
Chủ tịch tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (giữa), Phó chủ tịch thường trực Phan Cao Thắng (bên trái) và Phó chủ tịch tỉnh Trần Châu (bên phải) cùng chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: Hà Minh

Trước những ý kiến phản ánh của các doanh nghiệp về việc bị gây khó khăn, cản trở, sách nhiễu trong quá trình tiếp cận các thủ tục hành chính, ông Dũng đã yêu cầu đại diện các Sở, Ban ngành và địa phương: là mỗi cá nhân, cán bộ phải tự ý thức để làm tốt công việc, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cho nhà đầu tư để nhà đầu tư không đem dòng vốn đầu tư đi ra ngoài Bình Định.

 Theo ông Hồ Quốc Dũng, lần đầu tiên qua các năm, kinh tế Bình Định đạt cả 3 mục tiêu, công nghiệp và nông nghiệp và thu ngân sách vượt con số 6.000 tỉ đồng, là một trong 25 tỉnh khá của cả nước.

“Thành quả này, có đóng góp rất lớn của các doanh nghiệp. Bình Định xem doanh nghiệp là động lực sự phát triển, góp phần quan trọng phát triển kinh tế địa phương cũng như thu ngân sách, giải quyết công ăn việc làm cho người dân”- ông Dũng khẳng định.

Đặc biệt, theo chủ tịch tỉnh Bình Định, năm 2016 có nhiều dấu hiệu đáng mừng khi nhiều nhà đầu tư ngoài địa phương trong cả nước đến tìm hiểu đầu tư Sungroup; Massan; Becamex...; tỉnh cũng đón nhiều nhà đầu tư lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc; Singapore... tạo nên cộng đồng doanh nghiệp mạnh mẽ, thúc đẩy kinh tế xã hội.

Dù cho rằng thời gian qua, lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng hơn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và chỉ số PAPI...

Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng còn một số cơ quan, đơn vị, cán bộ trong quá trình thực thi nhiệm vụ còn có gây khó khăn, cản trở doanh nghiệp. Nhiều kiến nghị của doanh nghiệp chưa được giải quyết, kéo dài gây bức xúc cho doanh nghiệp. Chủ tịch Hồ Quốc Dũng mong muốn các doanh nghiệp tham gia đối thoại thẳng thắn, hiệu quả; đóng góp ý kiến, hiến kế cùng nhau đồng hành, phát triển kinh tế đưa Bình Định thành tỉnh phát triển khá vào năm 2020.   

Ông Lê Vỹ, giám đốc Công ty Cổ phần gỗ Phú Tài
Ông Lê Vỹ, giám đốc Công ty Cổ phần gỗ Phú Tài

Ông Lê Vỹ, giám đốc Công ty Cổ phần gỗ Phú Tài, đại diện Hiệp hội gỗ lâm sản Bình Định nêu ý kiến: Doanh nghiệp nhìn chung đa số còn khó khăn, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mỗi năm đóng thuế mỗi năm hơn 100 tỉ đồng thôi và luôn đối chọi với mô hình và khó khăn mới, mất ổn định. Vì vậy, chính quyền cần mở hơn nữa về môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là các tổ chức tín dụng để các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn dẽ dàng hơn.

Trong khi đó, đại diện Công ty TNHH Xuất khẩu VĩnhThịnh thì cho rằng cùng là doanh nghiệp như nhau nhưng giá cho thuê đất ở Phù Mỹ, Phù Cát các DN gỗ được hỗ trợ nhưng DN ở An Nhơn phải trả hơn 15.300.000 m2/năm (tăng 128%); không những vậy, công nhân không chịu đóng bảo hiểm xã hội, bắt nộp thì công nhân nghỉ việc; thủ tục hợp thức hóa 40ha rừng trồng...

Với đại diện Công ty Hải Nguyên (Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn) thì nhờ chính sách từ Nghị định 67 nên ngư dân có đời sống khá hơn, đội tàu công suất lớn hơn... Tuy nhiên, doanh nghiệp trong lĩnh vực này đang bị hạn chế về mặt bằng hẹp và luồng tàu cạn nên ảnh hưởng đến kinh doanh và sản xuất của bà con, doanh nghiệp, doanh nghiệp đề nghị được thuê thêm mặt bằng để mở rộng sản xuất kinh doanh. 

Bà Cao Thị Kim Lan, giám đốc Công ty Cp Thủy sản Bình Định thì bức xúc về việc các nhà máy của bà luôn ở trong trạng thái “chạy” di dời
Bà Cao Thị Kim Lan, giám đốc Công ty Cp Thủy sản Bình Định thì bức xúc về việc các nhà máy của bà luôn ở trong trạng thái “chạy” di dời

Bà Cao Thị Kim Lan, giám đốc Công ty Cp Thủy sản Bình Định thì bức xúc về việc các nhà máy của bà luôn ở trong trạng thái “chạy” di dời nhưng tìm mãi mặt bằng chưa ra nên nguy cơ mất thị trường, mất cơ hội đang ngày một thấy rõ. “Do hạn chế mặt bằng, nhà xưởng nên các nhà đầu tư nước ngoài khi đến khảo sát đều lắc đầu đầu về hạ tầng sản xuất khiến doanh nghiệp mất cơ hội, mất thị trường. Sản xuất bấp bênh, hoang mang, lo lắng... DN mong có mặt bằng để có quy mô, hoành tráng”- bà Lan kiến nghị.

Về vấn đề này, ông Phan Cao Thắng, Phó chủ tịch tỉnh Bình Định hướng dẫn bà Lan xây dựng nhà máy vào CCN Bùi Thị Xuân, hiện ở đây có 23ha có sẵn để vào ngay. Đồng thời, chỉ đạo Ban QL KKT NHơn Hội xem có thể bổ sung quy hoạch lĩnh vực thủy sản vào KKT này được không? Tại buổi đối thoại, DN cũng kiến nghị tỉnh tiếp tục cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và quyết liệt thu hồi dự án “treo” để tạo cơ hội cho các DN có năng lực thực sự.

Tại buổi đối thoại, đại diện Công ty Hong Zeng (Trung Quốc) Chủ đầu tư KCN Nhơn Hội Khu B (KKT Nhơn Hội) kiến nghị gia hạn thời gian thuê đất từ 43 năm lên 70 năm; hỗ trợ giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở cho công nhân; xây dựng cảng biển, thiết lập tuyến hàng không Đà Nẵng-Quy Nhơn thuận lợi cho xúc tiến đầu tư...

Ông Ngô Cường, Tổng giám đốc Công ty Hong Zeng (Trung Quốc) kiến nghị mở đường bay Đà Nẵng-Phù Cát để thuận lợi cho việc xúc tiến đầu tư
Ông Ngô Cường, Tổng giám đốc Công ty Hong Zeng (Trung Quốc) kiến nghị mở đường bay Đà Nẵng-Phù Cát để thuận lợi cho việc xúc tiến đầu tư

Trả lời ngay vấn đề này, ông Phan Cao Thắng khẳng định, gia hạn thuê đất do Thủ tướng quyết định, UBND tỉnh chỉ cấp phép 50 năm; tỉnh đã đang kêu gọi đầu tư 38ha xây dựng nhà ở; tỉnh cũng đang kêu gọi đầu tư cảng biển, trước mắt trong khu B chưa đến 300.000 tấn/năm, chưa nhiều nên việc đầu tư cảng biển cần xem xét cẩn trọng....

Theo đánh giá của ông Hồ Quốc Dũng, nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc của đại diện các doanh nghiệp, đề xuất nhiều kiến nghị giúp cho lãnh đạo điều hành tốt hơn cho phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Tại buổi đối thoại, đại diện các ngân hàng và một số doanh nghiệp đã ký kết hỗ trợ vốn phát triển sản xuất kinh doanh.
Tại buổi đối thoại, đại diện các ngân hàng và một số doanh nghiệp đã ký kết hỗ trợ vốn phát triển sản xuất kinh doanh.

Ông Dũng hứa trước doanh ngiệp sẽ xem xét, trả lời đầy đủ. Qua đó, đề nghị các doanh nghiệp chưa có điều kiện phát biểu gửi lại phiếu nêu kiến nghị, nêu cụ thể các vấn đề rõ ràng để lãnh đạo tỉnh giải quyết, giúp công tác điều hành được tốt hơn.

“Về cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính. Đây là vấn đề các nhà đầu tư bức xúc và phản ánh nhiều. Vì vậy, mỗi lãnh đạo, ngành địa phương phải ý thức để hỗ trợ nhà đầu tư, tạo điều kiện cho nhà đầu tư, đừng để cho nhà đầu tư chuyển dòng vốn đi nơi khác. Tới đây tính sẽ sưa quy chế tạo điều kiện thông thoáng cho các nhà đầu tư”- ông Dũng cho biết.

Tập đoàn Fujiwara tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án điện mặt trời tại Bình Định
Tập đoàn Fujiwara (Nhật Bản) chuyên hoạt động trên lĩnh vực xây dựng và chuyển giao công nghệ điện mặt trời, đang sở hữu nhiều nhà máy...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư