Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Bình Định: Số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động có xu hướng tăng
Lê Sơn - 11/05/2016 21:00
 
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Định thành lập được 203 doanh nghiệp (DN), với tổng vốn đăng ký hơn 876 tỉ đồng. Tuy nhiên tỉ lệ DN giải thể, ngừng hoạt động trong thời gian này đã tăng lên 34% so với tổng số DN được thành lập mới. Tỉ lệ này được đánh giá là khá cao trong thời gian vài năm gần đây.

Một trong những nguyên nhân chính là do quy mô hoạt động của DN tỉnh Bình Định còn hạn chế, chưa tiếp cận được các thị trường lớn. Phần lớn các DN trên địa bàn tỉnh có quy mô hoạt động vừa và nhỏ, thiếu vốn để đầu tư máy móc thiết bị, chưa áp dụng hệ thống dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, yếu kém trong việc mở rộng đầu tư. Chỉ có khoảng 10,5% DN có trình độ công nghệ hiện đại, 18,5% DN có áp dụng công nghệ sản xuất ở mức khá và có tới 71% DN ở nhóm trung bình, lạc hậu.

Năm 2015, tỉnh Bình Định có 663 DN được thành lập mới, với số vốn đăng ký 4.478 tỉ đồng. Tỉ lệ DN giải thể, tạm ngừng hoạt động chiếm 23,5% so với số DN thành mới trong năm 2015.

Quang cảnh Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Bình Định với doanh nghiệp trên địa bàn.
Quang cảnh Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Bình Định với doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng, lãnh đạo tỉnh và các sở ngành, các địa phương luôn muốn đồng hành cùng DN để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy nền kinh tế Bình Định ngày càng phát triển; đồng thời chỉ đạo, chấn chỉnh các sở, ngành, địa phương cần có thái độ, tinh thần cầu thị và lắng nghe để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN.

“Bên cạnh những kết quả đạt được, còn rất nhiều tồn tại. Trước hết, về phía cơ quan nhà nước vẫn còn nhiều rào cản, gây cản trở sự phát triển của DN. Có nhiều ý kiến của DN than phiền về thủ tục hành chính. Các lãnh đạo sở, ngành và địa phương cần phải thay đổi cách nhìn. Không nên nghĩ nhà đầu tư chỉ đến đầu tư mà phải nghĩ xa hơn, bởi sự đầu tư phát triển của các DN là sự phát triển của địa phương mình, quê hương mình”, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã bày tỏ quan điểm tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp vừa được tổ chức tại TP Quy Nhơn vào cuối tháng 4/2016 vừa qua.

Gần 614 tỷ đồng cho dự án Đường phía Tây tỉnh Bình Định
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng vừa kí văn bản triển khai chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Đường phía Tây...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư