Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tri ân gia đình có công với Cách mạng
Kỳ Thành - 27/07/2015 22:14
 
Nhân 68 năm kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ, chiều ngày 27/7, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Công đoàn Vụ Kinh tế Đối ngoại (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã tổ chức chuyến thăm và trao sổ tiết kiệm cho gia đình liệt sỹ Nguyễn Mạnh Đề (Hà Nội).
Lãnh đạo Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ kinh tế Đối ngoại, Văn phòng Bộ cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức thành kính trước vong linh liệt sỹ Nguyễn Mạnh Đề
Lãnh đạo Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Kinh tế Đối ngoại, Văn phòng Bộ cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức thành kính trước vong linh liệt sỹ Nguyễn Mạnh Đề. Ảnh: Đức Trung

Liệt sỹ Nguyễn Mạnh Đề nguyên là cán bộ của Vụ Lào-Campuchia tham gia quân tình nguyện Việt Nam sang Lào làm nhiệm vụ, hy sinh ngày 21/02/1986 tại Lào.

Kể từ khi liệt sỹ Nguyễn Mạnh Đề hi sinh, gia đình liệt sỹ gặp rất nhiều khó khăn. Gia đình hiện đang cư trú tại một căn hộ trong khu tập thể Kim Liên với diện tích nhỏ, ẩm thấp, thiếu ánh sáng và đã xuống cấp trầm trọng. Tài sản của gia đình không có gì đáng giá, vật dụng trong gia đình nghèo nàn.

Trong gia đình hiện nay gồm có người vợ của liệt sỹ sinh năm 1939, là công nhân hưu trí và 3 người con (2 gái, 1 trai). Con gái đầu sinh năm 1968 mắc bệnh tâm thần từ sau khi cụ Nguyễn Mạnh Đề hy sinh; con gái thứ hai sinh năm 1970 đã lập gia đình sống tại thành phố Bắc Ninh, làm nghề buôn bán nhỏ; con trai út sinh năm 1975 hiện đang chạy xe ôm, nghề nghiệp không ổn định.

Tổng thu nhập hiện nay gia đình khoảng 6 triệu đồng/tháng bằng tiền lương hưu trí của vợ liệt sỹ, tiền tuất hàng tháng và tiền kiếm được từ việc chạy xe ôm của con trai út để chi tiêu sinh hoạt và chăm sóc người con gái đầu bị bệnh tâm thần. Từ trước đến nay, gia đình không nhận được khoản trợ cấp nào ngoài thu nhập trên và một số món quà nhỏ từ các tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân ngày thương binh, liệt sỹ, lễ tết…

Đại diện đoàn thăm hỏi trao sổ tiết kiệm cho vợ liệt sỹ Nguyễn Mạnh Đề
Đại diện đoàn thăm hỏi trao sổ tiết kiệm cho vợ liệt sỹ Nguyễn Mạnh Đề. Ảnh: Đức Trung

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, thân nhân của liệt sỹ Đề, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Công đoàn Vụ Kinh tế Đối ngoại đã phát động nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Vụ Kinh tế Đối ngoại và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc.

Tại buổi thăm và trao tặng sổ tiết kiệm cho gia đình liệt sỹ Nguyễn Mạnh Đề, vợ liệt sỹ Nguyễn Mạnh Đề đã bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ.

Vợ liệt sỹ Nguyễn Mạnh Đề bày tỏ xúc động trước tấm lòng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Vợ liệt sỹ Nguyễn Mạnh Đề bày tỏ xúc động trước tấm lòng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Đức Trung

 

Truy điệu, an táng 25 hài cốt liệt sỹ hy sinh trên đất Lào
Ngày 13-5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn), tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sĩ quân...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư