Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Boeing sẽ cắt giảm hơn 4.500 lao động trên toàn cầu
Hà Thu (Vnexpress/BBC) - 30/03/2016 17:16
 
Để tiết kiệm chi phí và đối phó với số đơn hàng giảm sút, hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới sẽ cắt giảm hàng nghìn nhân lực trước mùa hè này.
Nhà máy lắp ráp máy bay của Hãng Boeing tại Everett, Mỹ
Nhà máy lắp ráp máy bay của hãng Boeing tại Everett, Mỹ

Doug Alder - người phát ngôn của Boeing cho biết hãng sẽ giảm 4.000 nhân lực ở mảng máy bay thương mại và 550 ở mảng phòng thí nghiệm và bay thử. Hàng trăm người thuộc cấp lãnh đạo cũng có khả năng mất việc.

Số nhân lực bị cắt giảm chiếm khoảng 3% nhân lực Boeing hiện tại - 161.000 người tính đến cuối năm ngoái.

Boeing cũng lo ngại nhu cầu giảm. Đại gia máy bay Mỹ đang dần để mất thị phần vào tay đối thủ Airbus.

Năm ngoái, Boeing xuất xưởng kỷ lục 762 máy bay, vượt dự báo ban đầu. Tuy nhiên, số đơn hàng mới cũng giảm mạnh.

Các khách hàng từ Trung Đông và châu Á vốn chi tiêu rất mạnh tay, thì nay đang dần thắt hầu bao. Đến ngày 31/12 năm ngoái, số đơn hàng chưa hoàn thành của Boeing là 5.795 chiếc. Với tốc độ sản xuất hiện tại, thời gian hoàn thành số này là 7,5 năm.

Các nhà máy của cả Boeing và Airbus đều hoạt động tối đa công suất. Tuy vậy, các hãng hàng không lại lưỡng lự với việc khi chi hàng tỷ USD cho một chiếc máy bay mà phải vài năm nữa mới nhận được.

Airbus hứa sẽ lập trung tâm sản xuất tại Việt Nam
Ngành công nghiệp hàng không Việt Nam sẽ có bước tiến dài nếu như cam kết hợp tác mà đích thân Chủ tịch Tập đoàn Airbus đưa ra trở thành hiện...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư