Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Cần Thơ đưa Tết miệt vườn về Thành phố
Phú Khởi - 05/02/2015 17:51
 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ vừa tổ chức khai mạc chương trình “Sắc Xuân miệt vườn 2015”.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Hà Nội bố trí 49 Chợ Hoa Xuân
"Sản vật tiến Vua" có mặt tại Hội chợ Xuân Giảng Võ 2015
Đường hoa Xuân độc đáo cạnh cầu Rồng, Đà Nẵng
Lễ hội Chém lợn có từ bao giờ?
Quảng Nam tổ chức Hội chợ khuyến mại Xuân 2015
Hà Nội tổ chức hội Xuân chào năm mới

Đây là lần thứ 7 liên tiếp địa phương tổ chức chương trình này nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng dân cư sinh sống trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Chương trình sẽ giới thiệu phong tục ăn, chơi Tết cổ truyền ở các vùng quê của địa phương như: quết bánh phồng, tráng bánh tráng, gói bánh tét, các trò chơi dân gian…

Ngoài ra còn có nhiều gian hàng với sự hiện diện và thực hành tại chỗ các nghề thủ công truyền thống như dệt chiếu, đan móc, chạm khắc,...

Cắt băng khai mạc Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn”
Cắt băng khai mạc Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn 2015”
Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn 2015” diễn ra tại Bảo tàng TP.Cần Thơ

Khách tham quan “Sắc Xuân miệt vườn” có dịp ngắm nhìn, thưởng thức những món ăn gợi nhớ hình ảnh đón Tết trong không khí thanh bình ở miệt vườn Cần Thơ, được giao lưu với các nghệ nhân và có thể tham gia vào các hoạt động mình ưa thích như làm bánh, tự tay làm ra sản phẩm thủ công, mỹ nghệ truyền thống.

Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” sẽ được kéo dài đến ngày 6/2.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư