Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Casino Hồ Tràm Strip có vốn mới, CEO mới
Nguyên Đức - 23/09/2014 07:29
 
Quỹ đầu tư Harbinger Capital quyết định đầu tư thêm 50 triệu USD vào Dự án Hồ Tràm Strip (Bà Rịa - Vũng Tàu) trong bối cảnh quy định mới về đầu tư vào casino đang được xem xét. Tổng giám đốc điều hành mới cũng được bổ nhiệm.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Kinh doanh casino: Làm gì để thu hút nhà đầu tư chiến lược
Dự án casino: Đường dài mới biết... ngựa đau
Dự án Hồ Tràm đổi tên, chuẩn bị đón khách
Mất quyền điều hành, CEO Hồ Tràm Strip kiện chủ đầu tư
Hồ Tràm Strip và “canh bạc” casino

Thông tin vừa chính thức được Tập đoàn Asian Coast Development (Canada) Ltd. (ACDL), chủ đầu tư khu resort casino The Grand Hồ Tràm Strip, công bố, Quỹ đầu tư Harbinger Capital - cổ đông chính của ACDL - cam kết đầu tư thêm 50 triệu USD vào Dự án.    

  Casino Hồ Tràm Strip có vốn mới, CEO mới  
  Grand Hồ Tràm Strip hiện là dự án có casino lớn nhất
ở Việt Nam đang hoạt động
 

“Kể từ khoản đầu tư đầu tiên năm 2007 cho đến nay, chúng tôi luôn quan tâm và hứng thú với dự án Hồ Tràm”, ông Philip Falcone, Chủ tịch Quỹ đầu tư Harbinger Capital phát biểu.

"Sự kiện cơ quan thẩm quyền Việt Nam đã có bước tiến mới trong việc xây dựng khung pháp lý vững chắc đã khích lệ chúng tôi rất nhiều. Hoạt động này cũng sẽ hỗ trợ lộ trình xét duyệt người Việt được phép tham gia chơi casino ngay trong lãnh thổ Việt Nam”, ông Philip Falcone nói thêm.

Như vậy, chỉ trong vòng hai tháng, 50 triệu USD của Harbinger Capital là khoản đầu tư thứ hai rót vào Dự án Hồ Tràm Strip. Trước đó vào tháng 7, NewCity Capital đã đầu tư 20 triệu USD cho dự án.

Ngoài Harbinger Capital là cổ đông chính của Tập đoàn, ACDL còn có các cổ đông nhỏ khác gồm Pinnacle Entertainment và NewCity Capital.

Cùng với việc công bố khoản đầu tư mới, ACDL cũng quyết định bổ nhiệm ông Stephen Shoemaker lên vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Chủ tịch Điều hành và Tổng giám đốc Điều hành.

Trước đó, ông Shoemaker đã đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch và Giám đốc Tài chính tại ACDL từ 2008..

“Stephen là thành viên đội ngũ nòng cốt tiên phong của Dự án Hồ Tràm, là đồng nghiệp rất ăn ý ngay từ khi Hồ Tràm Strip còn là một bãi biển chưa khai thác. Không chỉ là một nhà lãnh đạo nhiệt huyết mà ông còn đóng góp rất lớn cho dự án, và hôm nay chúng tôi rất vinh dự công bố quyết định bổ nhiệm ông lên vị trí mới”, ông Falcone chia sẻ thêm.

“Đây quả là thời điểm đầy hào hứng để tiếp nhận trọng trách mới”, ông Shoemaker phát biểu và cho biết, The Grand Hồ Tràm Strip đang chuẩn bị khai trương sân golf The Bluffs 18 lỗ, do Greg Norman thiết kế.

Sự kiện này dự kiến diễn ra vào nửa cuối tháng 10/2014.

Thông cáo từ ACDL cho biết, những thông tin mới này được công bố trong bối cảnh Việt Nam đang cân nhắc cho phép công dân Việt Nam tham gia các trò chơi có thưởng, và cơ quan thẩm quyền Việt Nam hiện đang soạn dự thảo nghị định có đề cập khả năng được phép công dân vào chơi tại các khu nghỉ dưỡng casino phức hợp thuộc lãnh thổ Việt Nam, trong đó bao gồm khu nghỉ dưỡng The Grand Hồ Tràm Strip.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư