Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Đà Nẵng
Cắt băng khánh thành nhà Trưng bày Hoàng Sa, tổng mức đầu tư 43,3 tỷ đồng
Hoàng Anh - 28/03/2018 11:02
 
Ngày 28/3, nhân kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khành thành Nhà trưng bày Hoàng Sa.

Công trình Nhà Trưng bày Hoàng Sa nằm trên đường Hoàng Sa bên bờ biển Đông của Đà Nẵng, khởi công vào ngày 7/12/2015 với tổng mức đầu tư 43,3 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 1.296 m2, do UBND thành phố làm chủ đầu tư, Công ty Kiến trúc WRIGHT (Nhật Bản) làm tư vấn thiết kế.

Sau 3 năm triển khai xây dựng, đến nay công trình đã chính thức hoàn thành, được nghiệm thu và bàn giao cho UBND huyện Hoàng Sa đưa vào sử dụng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cắt băng khánh thành Nhà trưng bày Hoàng Sa.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cắt băng khánh thành Nhà trưng bày Hoàng Sa

Nhà Trưng bày Hoàng Sa là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hoàng Sa, là thiết chế văn hóa, lịch sử mang ý nghĩa chính trị đặc biệt; là nơi trưng bày, giới thiệu, tuyên truyền những thông tin, tư liệu, hình ảnh sinh động, giá trị minh chứng lịch sử về quá trình khai phá, xác lập và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nhà trưng bày Hoàng Sa nằm trên đường Hoàng Sa thành phố Đà Nẵng.
Nhà trưng bày Hoàng Sa nằm trên đường Hoàng Sa thành phố Đà Nẵng

Nhà trưng bày giới thiệu 5 chủ đề khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa từ xưa đến nay.

Chủ đề 1  giới thiệu về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của quần đảo Hoàng Sa;

Chủ đề 2 là Hoàng Sa trong thư tịch cổ của Việt Nam trước thời nhà Nguyễn;

Chủ đề 3 là Hoàng Sa trong thư tịch cổ ở thời nhà Nguyễn (1802 – 1945);

Chủ đề 4 là bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa từ năm 1945 – 1974;

Chủ đề 5 là bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa từ năm 1974 đến nay.

Nhiều tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa được giới thiệu trong Nhà trưng bày.
Nhiều tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa được giới thiệu trong Nhà trưng bày.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, Hoàng Sa là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, việc thành phố Đà Nẵng xây dựng Nhà Trưng bày Hoàng Sa là rất phù hợp. Bởi lịch sử đã giao cho Đà Nẵng thay mặt cả nước liên tục quản lý toàn bộ quần đảo Hoàng Sa gần 60 năm qua.

“Người dân Đà Nẵng cùng du khách thập phương khi đến với Nhà trưng bày Hoàng Sa để tận mắt chứng kiến những bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của người Việt đối với quần đảo này. Nhưng quan trọng hơn là để luôn nhớ rằng cho đến tận hôm nay, thành phố Đà Nẵng vẫn chưa được hoàn toàn giải phóng, bởi ngoài biển khơi kia đương còn nguyên một huyện bị ngoại bang chiếm đóng trái phép... Nhà Trưng bày Hoàng Sa sẽ làm cho tâm thức ấy càng sâu sắc hơn, khắc khoải hơn, củng cố thêm niềm tin sẽ có ngày huyện đảo thân yêu của chúng ta thoát được sự chiếm đóng của ngoại bang để trở về đoàn tụ trên thực tế với các quận huyện khác trong đất liền của thành phố Đà Nẵng. Tôi nói là đoàn tụ trên thực tế bởi chúng ta vẫn chưa đòi lại được Hoàng Sa, nhưng còn nhớ là chưa mất”, ông Huỳnh Đức Thơ phát biểu.

Sau lễ khánh thành, Nhà Trưng bày Hoàng Sa chính thức mở cửa, đón tiếp người dân và du khách đến tham quan.

Một số hình ảnh về Nhà trưng bày Hoàng Sa:

Chân dung những nhân chứng từng sống và làm việc tại quần đảo Hoàng Sa cũng được giới thiệu trong Nhà trưng bày.
Chân dung những nhân chứng từng sống và làm việc tại quần đảo Hoàng Sa cũng được giới thiệu trong Nhà trưng bày
Rất đông bạn trẻ thành phố Đà Nẵng đến tìm hiểu về quần đảo Hoàng Sa tại Nhà trưng bày.
Rất đông bạn trẻ thành phố Đà Nẵng đến tìm hiểu về quần đảo Hoàng Sa tại Nhà trưng bày
Nhà trưng bày Hoàng Sa giới thiệu rất nhiều nội dung phong phú về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.
Nhà trưng bày Hoàng Sa giới thiệu rất nhiều nội dung phong phú về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa
Những bản đồ của cả Trung Quốc và phương Tây chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa được giới thiệu trong nhà trưng bày.
Những bản đồ cổ của Trung Quốc và cả phương Tây chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa được giới thiệu trong nhà trưng bày
Diễn tập ứng phó về y tế trong thảm họa - Đà Nẵng 2018
Ngày 27/3, tại Sân vận động Hòa Xuân – Thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Diễn tập phối hợp ứng phó y tế trong thảm họa các quốc gia ASEAN lần thứ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư