Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Cathay Pacific trở thành hãng hàng không thứ hai khai thác máy bay A350-1000
Anh Minh - 20/06/2018 19:18
 
Cathay Pacific Airways đã trở thành hãng hàng không thứ hai khai thác máy bay A350-1000, máy bay thân rộng tầm xa tiên tiến nhất thế giới sau buổi lễ bàn giao máy bay diễn ra ở Toulouse, Pháp.
A350-1000 là máy bay thân rộng mới nhất của Airbus có thân máy bay dài hơn và không gian rộng hơn 40% so với máy bay A350-900, A350-1000 có bộ phận lái ở đuôi máy bay kéo dài, càng máy bay gồm 6 bánh và động cơ Rolls-Royce Trent XWB-97 mạnh mẽ hơn.
A350-1000 là máy bay thân rộng mới nhất của Airbus có thân máy bay dài hơn và không gian rộng hơn 40% so với máy bay A350-900, A350-1000 có bộ phận lái ở đuôi máy bay kéo dài, càng máy bay gồm 6 bánh và động cơ Rolls-Royce Trent XWB-97 mạnh mẽ hơn.

Đây là chiếc máy bay đầu tiên trong tổng số 20 chiếc A350-1000 đặt mua bởi Cathay Pacific và sẽ gia nhập đội bay A350 XWB hiện tại của hãng gồm 22 chiếc A350-900. Cả hai máy bay này đều bổ sung ưu điểm cho nhau và mang tính tương đồng tối đa với hiệu suất vận hành vượt trội đem đến cho hành khách trải nghiệm bay thoải mái nhất ở tất cả các hạng ghế. Hành khách sẽ có cơ hội tận hưởng sự thoải mái tuyệt đối trong cabin với không gian cá nhân rộng hơn, độ cao cabin tối ưu, không khí trong lành, nhiệt độ và độ ẩm phù hợp, kết nối tích hợp và hệ thống giải trí trên máy bay thế hệ mới nhất.

Với khả năng bay tầm xa, A350-1000 sẽ đóng vai trò quan trọng trong các đường bay dài của Cathay Pacific. Máy bay sẽ phục vụ đường bay thẳng mới của hãng từ Hong Kong đến Washington DC, chuyến bay dài nhất kéo dài khoảng 17 giờ từng được thực hiện bởi một hãng hàng không rời khỏi không phận Hong Kong.

Ông Paul Loo, Giám đốc thương mại và khách hàng của Cathay Pacific cho biết “Chúng tôi có một trong những đội bay tầm xa trẻ nhất, và với việc tiếp nhận máy bay A350-1000, đội bay của hãng sẽ trẻ hơn nữa. Máy bay mới nối tiếp sự thành công của phiên bản A350-900 đã giúp chúng tôi mở rộng mạng bay đường dài với tốc độ nhanh chưa từng thấy. A350-1000 có tầm bay đáng kinh ngạc, tiết kiệm nhiên liệu đáng kể và rất yên tĩnh, đem đến cho hành khách không gian cabin vượt trội với hiệu quả kinh tế cực kỳ hấp dẫn.”

Ông Eric Schulz, Giám đốc thương mại của Airbus cho biết “Chúng tôi tự hào bàn giao máy bay A350-1000 cho khách hàng lâu năm của hãng là Cathay Pacific. Với ưu thế tiết kiệm nhiên liệu và chi phí cùng với sự thoải mái đem đến cho hành khách, A350-1000 là nền tảng hoàn hảo để Cathay Pacific tăng sức chứa trên một số đường bay dài nhất của hãng. Sự kết hợp giữa máy bay thân rộng tiên tiến nhất và dịch vụ trên chuyến bay nổi tiếng thế giới của Cathay Pacific sẽ giúp hãng củng cố vị thế là một trong những hãng hàng không quốc tế hàng đầu thế giới.”

A350-1000 là máy bay thân rộng mới nhất của Airbus tương đồng 95% về phụ tùng hệ thống và cùng chủng loại máy bay đối với phi công. Với thân máy bay dài hơn và không gian rộng hơn 40% so với máy bay A350-900, A350-1000 có bộ phận lái ở đuôi máy bay kéo dài, càng máy bay gồm 6 bánh và động cơ Rolls-Royce Trent XWB-97 mạnh mẽ hơn. Cùng với A350-900, A350-1000 đang định hình tương lai của du lịch hàng không bằng mức độ hiệu quả và sự thoải mái vượt trội với cabin 'Airspace'. Với sức chứa bổ sung, A350-1000 được thiết kế hoàn hảo phục vụ các đường bay dài đông khách nhất. Đến nay, 11 khách hàng từ năm châu lục đã đặt mua tổng cộng 168 máy bay A350-1000.

Siêu phẩm Airbus 350-1000 khởi động tour trình diễn ở Trung Đông và châu Á - Thái Bình Dương
A350-1000, thành viên mới nhất thuộc dòng máy bay thân rộng của Airbus, đã bắt đầu tour trình diễn kéo dài 3 tuần tại khu vực Trung Đông và \châu Á...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư