Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Cháy nhà cao tầng CT4A, CT4B Khu đô thị Xa La
Nhóm Phóng viên - 11/10/2015 21:02
 
Vào khoảng gần 20h00 ngày 11/10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tòa nhà CT4A thuộc Khu đô thị Xa La (quận Hà Đông, Hà Nội).
Hiện trường đám cháy từ trên cao. Ảnh: Vietnam+
Hiện trường đám cháy từ trên cao. Ảnh: Vietnam+

Địa điểm xảy ra cháy ban đầu xuất phát từ tầng hầm tòa nhà CT4A cao hơn 20 tầng, sau đó một số xe máy dính lửa đã phát nổ. Được biết đám cháy đã lan lên tới các tầng trên của tòa nhà.

Vụ cháy xảy ra tại tòa nhà cách cổng vào khu đô thị Xa La chỉ khoảng 500m.

Cư dân hoảng loạn bỏ chạy xuống dưới. Ảnh: Le Hoanganh
Cư dân hoảng loạn bỏ chạy xuống dưới. Ảnh: Le Hoanganh

Hiện đã phát hiện khói phát ra từ tầng 20 của tòa nhà, nhiều nạn nhân đang bị kẹt ở trên cao và chưa thể thoát xuống.

Lực lượng chức năng cũng đang nỗ lực kêu gọi người dân giãn ra khỏi hiện trường để thuận tiện cho công tác chữa cháy. Ảnh: Phan Anh.
Lực lượng chức năng cũng đang nỗ lực kêu gọi người dân giãn ra khỏi hiện trường để thuận tiện cho công tác chữa cháy. Ảnh: Phan Anh

Hiện đã có 3 xe cứu hỏa được điều đến hiện trường.

Ảnh: Phan Anh.
Ảnh: Phan Anh

Điện cắt, từ tầng cao, nhiều người dân phải ra hiệu cho lực lượng cứu hộ bằng đèn pin.

Theo lực lượng cảnh sát PCCC, đám cháy  bắt nguồn từ tầng hầm tòa CT4A. Tuy nhiên, do 3 tòa CT4A, CT4B và CT4C thông hầm nên từ vụ cháy khói lan nhanh.

Được biết, ngay khi cháy xảy ra, cửa ra vào tầng hầm đã bị đóng.  Hiện lực lượng PCCC sử dụng nhiều vòi nước mạnh từ những họng nước cứu hoả đặt sẵn trong khu vực để phun trực tiếp xuống tầng hầm.

Dùng xe thang chuyên dụng để giải cứu người dân
Dùng xe thang chuyên dụng để giải cứu người dân

Đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ vẫn hướng dẫn, yêu cầu những người mắc kẹt sử dụng khăn bịt mũi chống khói và di chuyển ra phía các cửa sổ để lực lượng cứu hộ tiếp cận giải cứu.

Cơ quan chức năng đã điều 3 xe thang giải cứu các nạn nhân kẹt trên các tầng cao.

Các xe cứu hỏa vẫn tiếp tục di chuyển đến khu vực xảy ra cháy.

Hiện đã xác định được có 1 người bị thương do ảnh hưởng từ vụ cháy.

 Người bị thương được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài. Ảnh: Bá Đô
Người bị thương được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài. Ảnh: Bá Đô

Đám cháy hiện đã được khống chế nhưng khói đen vẫn tiếp tục bốc lên.

Công việc giải cứu các nạn nhân mắc kẹt vẫn được thực hiện khẩn trương. Cơ quan chức năng hiện đang phân tích bản vẽ kỹ thuật các căn hộ để tìm phương án giải cứu tối ưu.

Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Cơ quan chức năng yêu cầu người dân còn mắc kẹt giữ nguyên vị trí để công tác cứu hộ được diễn ra thuận lợi.

Được biết, đã có khoảng 600 người, bao gồm quân đội, cảnh sát PCCC và dân quân tự vệ địa phương cùng hàng chục xe cứu hỏa, xe thang và cứu thương được huy động đến tham gia cứu hộ và chữa cháy tại hiện trường.

Đến 22h30 cùng ngày công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy vẫn tiếp tục được thực hiện.

Lại hoả hoạn tại chung cư Xa la, hàng trăm cư dân bỏ chạy
Vụ cháy xảy ra khoảng 20h tối 20/9, tại chung cư CT5b, Xa La, Hà Nội. Hàng trăm người dân bỏ chạy tháo thân khi phát hiện khói xộc vào các phòng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư