Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Chiêm ngưỡng Sydney “đệ nhất kỳ quan”
Việt Nguyễn - 23/01/2014 16:17
 
Nhà hát Opera Sydney (hay còn gọi là nhà hát con sò) là một địa danh nổi tiếng không chỉ của Thành phố Sydney mà còn của toàn nước Úc.
TIN LIÊN QUAN

Với thiết kế độc đáo mang biểu tượng của những cánh buồm no gió ra khơi, đây là công trình kiến trúc tiêu biểu nhất thế kỷ 20 và là một trong những điểm biểu diễn nghệ thuật lừng danh trên toàn thế giới.

Cùng chiêm ngưỡng "đệ nhất kỳ quan" Opera Sydney qua những hình ảnh của tác giả Việt Nguyễn đang sinh sống tại Sydney vừa gửi tới Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn.

Nhà hát Opera Sydney

Toàn cảnh Nhà hát và cầu Sydney Harbour

Nhà hát Sydney Opera nhìn từ trên cao

Nhà hát Opera Sydney 1

Cầu Sydney Harbour Bridge nối liền trung tâm thành phố Sydney với mạn biển bắc Sydney

Nhà hát Opera Sydney 2

Nhà hát con sò có tổng diện tích 1,8 ha, với chiều dài 183m, chiều rộng 120m với 580 cột bê tông
đóng sâu xuống biển.

Nhà hát Opera Sydney 3

Nhìn từ bờ Bắc

Nhà hát Opera Sydney 4

Các sảnh chính, khu biểu diễn opera và khu hòa nhạc giao hưởng được đặt trong các "con sò”

Nhà hát Opera Sydney 5

Mái của nhà hát được lợp bằng 1,1 tỷ viên ngói đặc biệt được sản xuất từ Thuỵ Điển, với đặc điểm
tự làm sạch bề mặt

Nhà hát Opera Sydney 6

Nhà hát con sò ban đêm

Nhà hát Opera Sydney 7

Bằng sự kết hợp du lịch với những hoạt động khác, nhà hát Opera Sydney hiện thu hút 8,2 triệu du khách mỗi năm, đem lại doanh thu trên 1 tỷ đô la cho nền kinh tế nước Úc.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư