Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Chồng Kim Kardashian thú nhận đã đi hút mỡ
Hoài Vũ (vnexpress) - 02/05/2018 10:16
 
Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, rapper Kanye West uống thuốc phiện để giảm đau và trở nên nghiện loại thuốc này.
Kanye West trong cuộc phỏng vấn hôm thứ 3.
Kanye West trong cuộc phỏng vấn hôm thứ 3.
Trong cuộc phỏng vấn trực tuyến trên TMZ hôm 1/5, Kanye West lần đầu tiết lộ chuyện đi hút mỡ và đây chính là căn nguyên của mọi vấn đề rắc rối xảy ra sau đó. "Tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ vì tôi cố gắng có hình thể đẹp", nam ca sĩ đoạt giải Grammy tâm sự.

Ngôi sao 40 tuổi giải thích thêm rằng trận chiến với cân nặng của cậu em rể Rob Kardashian chính là động lực khiến anh quyết định đi hút mỡ. Năm 2014, Rob từng bị chế giễu quá béo khiến anh không dám xuất hiện trong đám cưới của Kim và Kanye West ở Italy. "Tôi đi hút mỡ vì tôi không muốn mọi người bảo tôi béo mập giống như mọi người đã gọi Rob trong đám cưới khiến cậu ấy bay ngay về nhà trước khi tôi và Kim tổ chức hôn lễ", Kanye lớn tiếng phân trần. "Tôi không muốn các bạn chê tôi béo nên tôi đã hút mỡ".

Chồng Kim cũng cho biết bác sĩ đã kê cho anh thuốc giảm đau opioids (có nguồn gốc thuốc phiện) sau khi phẫu thuật: "Tôi đã uống cái loại thuốc chết tiệt đó các bạn ạ. Hai ngày sau khi uống, tôi đã bị nghiện". Kanye kể sau khi rời bệnh viện, thay vì uống 2 viên thuốc phiện một ngày, anh dùng tới 7 viên. Bác sĩ chỉ kê cho rapper uống thuốc trong 3 ngày nhưng anh đã uống tới 2 tuần và tiếp tục uống trong khi đi lưu diễn vào cuối năm 2016.

Lạm dụng thuốc giảm đau cộng với làm việc quá sức trong tour diễn đã khiến Kanye West bị chấn động thần kinh vào tháng 11/2016. Rapper đã phải nằm viện hơn 1 tuần để tinh thần ổn định, sau đó mất thêm gần một tháng điều trị ngoại trú để bình phục hoàn toàn.

Cuộc sống thường ngày của Kim Kardashian
Người đẹp dành thời gian chạy bộ, tập bụng, chơi đùa với các con.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư