Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Chủ tịch Hà Nội kêu gọi phát huy lòng mến khách, không tăng giá dịch vụ dịp thượng đỉnh Mỹ - Triều
Trang Nguyễn - 27/02/2019 08:29
 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ban hành chỉ thị kêu gọi người dân nâng cao trách nhiệm, tinh thần mến khách trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều (từ 27-28/2).
1
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 là cơ hội tốt để quảng bá với thế giới về văn hóa, sự phát triển, hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam và thủ đô Hà Nội

Theo ông Chung, sự kiện là cơ hội tốt để quảng bá với thế giới về văn hóa, sự phát triển, hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam và thủ đô Hà Nội. Vì thế ông yêu cầu các đơn vị chức năng đảm bảo tốt vệ sinh môi trường, giữ an ninh, trật tự đô thị, an toàn giao thông trong những ngày tới.

Chủ tịch Hà Nội cũng kêu gọi người dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật, giữ gìn, đảm bảo an ninh, trật tự; ăn mặc trang trọng, cầm cờ hoa tham gia vẫy chào khi có đoàn đại biểu di chuyển trên các tuyến đường. Cùng với đó, người dân phải chấp hành luật giao thông, chủ động nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.  

Lãnh đạo Hà Nội còn đề nghị nhân dân nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ các nhà báo, khách quốc tế tham quan, tác nghiệp. Các gia đình buôn bán trang trí lại nhà cửa sạch, đẹp; không tăng giá dịch vụ, hàng hoá trong thời gian diễn ra hội nghị.

Theo ông Chung, những việc trên nhằm phát huy văn hoá ứng xử của người Hà Nội văn minh, thanh lịch, thân thiện, mến khách và duy trì hình ảnh thủ đô vì hoà bình trong mắt báo chí và bạn bè quốc tế. 

Hôm qua, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Hà Nội tham dự hội nghị thượng đỉnh vào 27-28/2. 

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp mặt tại khách sạn Metropole vào lúc 18h30 ngày 27/2 (giờ địa phương) và sẽ có cuộc trò chuyện riêng kéo dài 20 phút, Reuters đưa tin. Sau đó, hai lãnh đạo dùng bữa tối trong khoảng một tiếng rưỡi cùng các cố vấn. Chương trình nghị sự cho ngày làm việc thứ hai chưa được tiết lộ.

Các vấn đề như lộ trình phi hạt nhân hóa, khả năng nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên hay một tuyên bố kết thúc chiến tranh được cho là những điểm nhấn đáng chú ý trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim lần hai.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới Việt Nam
Gần 9.00' tối 26/2, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đến sân bay quốc tế Nội Bài để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư