Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Chủ tịch HĐQT Habeco sắp bị thay thế?
Thanh Hương - 30/05/2018 21:08
 
Ông Đỗ Xuân Hạ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) sẽ sớm rời chức danh này trong thời gian tới.

Ông Đỗ Xuân Hạ sinh ngày 09/04/1961, được Bộ Công thương bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách Bộ phận quản lý phần vốn nhà nước tại Habeco vào tháng 9/2015 và sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT Habeco.

Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Habeco sẽ tiến hành vào tháng 6/2018, và sẽ bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Chiếu theo quy định hiện hành liên quan đến việc Cán bộ công chức đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thì ông Hạ không đủ số tháng theo quy định để tiếp tục nhiệm kỳ thứ 2 của Chủ tịch HĐQT Habeco.

Theo quy định hiện hành, tùy trường hợp cụ thể, chủ sở hữu có thể xem xét, cử lại người đại diện khi còn đủ ít nhất hai phần ba thời gian công tác của nhiệm kỳ làm đại diện (tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định).

Bởi vậy, về nguyên tắc, ông Hạ sẽ được điều động về lại Bộ Công thương.

Trao đổi với báo giới, ông Hạ cũng cho biết, sẽ xin nghỉ hưu sớm và bàn giao quyền đại diện vốn nhà nước cho người kế nhiệm tại đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 6 tới.

Trước đó, trên cơ sở đề xuất của Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Habeco, Bộ Công Thương đã gần như đồng thuận với phương án nhân sự mới sẽ đại diện phần vốn Nhà nước và giới thiệu giữ chức Chủ tịch HĐQT Habeco nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ứng cử viên sáng giá cho vị trí này hiện nay là ông Trần Đình Thanh, Ủy viên HĐQT của Habeco.

Ông Trần Đình Thanh, sinh năm 1969, có học vị Tiến sỹ Hóa học, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Từ năm 2013, ông Thanh là thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Habeco. Đồng thời còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội - Quảng Ninh; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Nhiều nhà đầu tư khát khao Habeco
Không chỉ Carlsberg đang nắm trong tay 17,3% cổ phần muốn gia tăng tỷ lệ sở hữu của mình tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư