Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Chủ tịch Quốc hội Lào sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam
Thanh Huyền - 04/03/2017 07:08
 
Bà Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 - 10/3.
.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou chủ trì một cuộc hội thảo (Ảnh: Vietnam+)
Thông cáo của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa XIV ngày 3/3 cho biết Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do bà Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 5 - 10/3.

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân.

Hai nước Việt - Lào có quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và luôn được củng cố và phát triển tốt đẹp. Quan hệ hợp tác giữa hai bên trên tất cả các lĩnh vực tiếp tục được củng cố, tăng cường và ngày càng đi vào chiều sâu.

Đặc biệt, quan hệ kinh tế, đầu tư và thương mại giữa hai nước có nhiều chuyển biến tích cực. Điển hình là vốn đăng ký đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đạt khoảng 5,1 tỷ USD và đứng thứ 3 trong số các nước đầu tư vào Lào (tổng vốn thực hiện lũy kế đến nay đạt khoảng 1,5 tỷ USD, chiếm 30% tổng vốn đăng ký). Hai bên cũng phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều tăng 10% trong năm nay.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của bà Pany Yathotou diễn ra trong bối cảnh hai bên cùng quyết tâm tổ chức tốt “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017” nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Đáp ứng 100% kho hàng tại cửa khẩu Việt - Lào và Việt Nam - Campuchia vào năm 2025
Đến năm 2025, hệ thống kho bãi tại các cửa khẩu biên giới Việt – Lào và Việt Nam – Campuchia đáp ứng được 100% nhu cầu về diện tích, sức...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư