Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Vụ chuyển trả lại tiền tài trợ cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Chuyển 37,2 tỷ tiền tài trợ sang xây trường học ở quê nhà ông Nguyễn Bá Thanh
Ngọc Tân - 10/10/2015 08:43
 
Chiều tối ngày 9/10, ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP cho biết đại diện Ngân hàng Liên Việt đã đồng ý sẽ chuyển trả lại số tiền tài trợ 37,2 tỷ cho thành phố TP Đà Nẵng nhưng sẽ sử dụng số tiền đó để xây dựng trường học tại xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng - quê ông Nguyễn Bá Thanh – Cố Trưởng ban Nội chính TƯ, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
TIN LIÊN QUAN

Chiều ngày 9/10, đoàn công tác của UBND TP Đà Nẵng do ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã trực tiếp ra Hà Nội để làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nhằm giải quyết số tiền 37,2 tỷ đồng tài trợ đã được BS Trịnh Lương Trân, nguyên Giám đốc BV Ung thư Đà Nẵng chuyển trả lại cho ngân hàng này trước khi bệnh viện chuyển giao lại cho TP quản lý.

Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, nay là bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng do cố Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng sáng lập.
Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, nay là bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng do cố Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng sáng lập.

Kết thúc buổi làm việc, bên Ngân hàng vẫn giữ nguyên ý kiến sẽ bàn giao lại số tiền 37,2 tỷ đồng cho TP Đà Nẵng nhưng sẽ sử dụng số tiền nói trên thực hiện xây trường học tại tại xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng (quê ông Nguyễn Bá Thanh – Cố Trưởng ban Nội chính TƯ, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) nơi ông Nguyễn Bá Thanh học từ nhỏ.

Ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cho biết: Ngân hàng đã bàn bạc với con trai ông Nguyễn Bá Thanh sẽ thực hiện xây trường tại nơi ông Nguyễn Bá Thanh học từ nhỏ để thực hiện tâm nguyện của ông khi còn sống.

Trước đó, như Báo Đầu tư Online đã đưa tin, trước một ngày bàn giao lại BV Ung thư Đà Nẵng cho UBND TP quản lý, BS Trịnh Lương Trân – Giám đốc BV Ung thư Đà Nẵng đã lập thủ tục chuyển trả lại cho ngân hàng Bưu điện Liên Việt số tiền 37,2 tỷ đồng mà ngân hàng này tài trợ cho BV Ung thư Đà Nẵng mua sắm các trang thiết bị y tế phục vụ điều trị khám bệnh. Sau k hi sự việc xảy ra, UBND TP Đà Nẵng đã ra công văn yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm và buộc các cá nhân liên quan phải tìm cách thu hồi lại số tiền nói trên.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư