Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Cốc Cốc lên tiếng việc "bán mình" và quảng cáo game bài, đồi trụy
Hữu Tuấn - 17/05/2016 15:31
 
Ngày 17/5, Cốc Cốc đã gửi đi thông báo phản hồi về thông tin Cốc Cốc "bán mình" ra nước ngoài và quảng cáo game đánh bài không phép.

"Hoàn toàn không có chuyện Cốc Cốc đã bán cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài. Công ty Coc Coc Pte LTD được thành lập chỉ đề hỗ trợ cho các hoạt động đầu tư được dễ dàng hơn. Bản thân các nhà sáng lập của Cốc Cốc chưa từng bán một cổ phần nào và cũng không có ý định như vậy trong tương lai", đại diện Cốc Cốc khẳng định.

Trước đó, tại Singapore, đầu tháng 12/2015, Cốc Cốc đã "thay tên đổi chủ" sang cho đối tác. Theo đó, 99,75% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cốc Cốc – đơn vị chủ quản của hệ thống Cốc Cốc – đã thuộc về công ty Coc Coc Pte Ltd có trụ sở tại Singapore nắm giữ. Phần còn lại thuộc về Công ty TNHH Công nghệ và Quảng cáo trực tuyến BNT – pháp nhân có cùng địa chỉ với trụ sở chính của Cốc Cốc tại Hà Nội. Hiện Cốc Cốc có vốn điều lệ 380,6 tỷ đồng.

Trước khi sang tên cho Coc Coc Pte Ltd, Cốc Cốc có 5 thành viên góp vốn gồm ông Phạm Văn Thanh, Nguyễn Thanh Bình, Phạm Huy Đông, Viktor Lavrenko và bà Đỗ Thanh Vân Hương. Hiện bà Đỗ Thanh Vân Hương giữ chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Cốc Cốc.

Mới đây, theo phản ánh của báo chí,  Cốc Cốc đã quảng cáo cho các game bài, game mô phỏng như các sòng bạc, quảng cáo cho các trang web có nội dung đồi truy, nội dung xuyên tạc chính trị. Đây là những hành vi quảng cáo bị cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điển hình là Cốc Cốc quảng bá cho game bài không phép 52la.vn. Khi người dùng Cốc Cốc kích vào link này trình duyệt sẽ tự động chuyển sang trang web cho phép người dùng chơi game trực tiếp trên máy tính hoặc tải về trên điện thoại di động. Các game này mô phỏng như các sòng bạc và casino là các game hiện chưa được cấp phép cung cấp dịch vụ ở Việt Nam.

Cốc cốc quảng cáo cho game bài 52la.vn. Ảnh ICTneuw.vn chụp chiều ngày 16/5/2016.
Cốc cốc quảng cáo cho game bài 52la.vn. Ảnh ICTneuw.vn chụp chiều ngày 16/5/2016.

Bên cạnh đó, Cốc Cốc còn quảng cáo cho các link truyện vi phạm như ve chai, vn thư quán, blog truyện... Đây là các trang web xuất bản và phát hành điện tử không phép truyện của nước ngoài (đã được dịch sang tiếng Việt) có chứa nhiều nội dung đồi trụy, nội dung xấu, xuyên tạc về về chính trị.

Trang
Trang vechai.vn. Ảnh: ICTnew.vn

Về vấn đề này, đại diện Cốc Cốc cho biết: "Chúng tôi đã xóa 52la.vn khỏi danh bạ website và gửi thư thông báo tới họ về việc vi phạm chính sách của Cốc Cốc, nội dung ghi rõ: "Các thông tin do Bạn - Các nhà quảng cáo cung cấp cho hệ thống Quảng cáo Cốc Cốc (QC) phải đáp ứng tất cả các yêu cầu theo quy định của Luật Quảng cáo 2012 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Bạn cần mô tả rõ ràng sản phẩm và dịch vụ được quảng cáo, các chương trình khuyến mãi, cách thức mua hàng, thanh toán,… dưới dạng hình ảnh, mô tả sản phẩm, đường link và trang đích. Trong đó, nội dung quảng cáo được hiển thị trên QC bao gồm hình ảnh, tiêu đề mô tả sản phẩm không được gây nhầm lẫn cho người dùng và đảm bảo các thông tin này trùng khớp với thông tin trên trang đích đến. Hoạt động của trang web của bạn phải tuân theo luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam..."

"Nhóm lọc nội dung của chúng tôi cũng đã rút kinh nghiệm về trường hợp này. Hiện có hơn 400,000 quảng cáo trên Cốc Cốc, chúng tôi luôn cố gắng kiểm tra kỹ lưỡng từng quảng cáo để đảm bảo tất cả đều tuân thủ đúng luật pháp Việt Nam và chính sách của Cốc Cốc. Tuy nhiên, đáng tiếc là rất khó để đảm bảo 100% không bao giờ có bất kỳ sai sót nào", Đại diện Cốc Cốc cho hay.

PR trên trang chủ trình duyệt Internet với Cốc Cốc
Dịch vụ Quảng cáo Tin tức của Nhóm phát triển trình duyệt Cốc Cốc là dịch vụ PR đầu tiên tại Việt Nam cho phép doanh nghiệp trả tiền theo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư