Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Đà Nẵng
Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài miễn phí vé vào cửa dịp Tết Bính Thân
Huyền Trân - 03/02/2016 17:50
 
Dự kiến khai trương vào lễ 30/4 – 1/5/2016, công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài được giới sành về du lịch Nhật Bản đánh giá đây sẽ là một sản phẩm độc đáo mang lại những trải nghiệm lí thú cho du khách khi đến với Đà Nẵng.
.
Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài

Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài sẽ chính thức được đưa vào hoạt động vào ngày 25/4/2016 với các hạng mục Giai đoạn 1 bao gồm: Tháp Onsen, Khu vực tắm khoáng nóng, nhà tắm khoáng nóng VIP, khách sạn cao cấp, khu vực tắm bùn, tắm trà, tắm cà phê, tắm sữa, Khu vui chơi thiếu nhi, Động Long Tiên với Dòng sông lười ấn tượng, hệ thống karaoke hiện đại, nhà hàng sang trọng, đẳng cấp, hệ thống cửa hàng lưu niệm, khu vực tâm linh và rất nhiều điểm tham quan hấp dẫn khác.

Theo đánh giá của đại diện Sở Du Lịch Đà Nẵng và các công ty lữ hành hàng đầu tại Việt Nam sau khi kháo sát thực địa và so sánh với các sản phẩm tắm khoáng, tắm bùn hiện có tại Nha Trang, Bình Châu thì Công viên Suối khoáng nóng Núi thần tài sẽ là sản phẩm ấn tượng trên thị trường du lịch ngay khi mở cửa.

Được biết, các công ty lữ hành rất hào hứng quan tâm đến sản phẩm và đã thỏa thuận điều kiện hợp tác với Công viên Suối khoáng nóng Núi thần tài để làm đầu mối phân phối ra thị trường trong mùa du lịch 2016.

Không chỉ đem lại sản phẩm du lịch chất lượng mà nhân dịp Tết Bính Thân, công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài còn triển khai khuyến mại “khủng” nhắm tri ân người dân và khách du lịch yêu mến thành phố Đà Nẵng lên đến 4 tỷ đồng. Theo đó, 20.000 tờ rơi sẽ được phát tận tay quý khách từ ngày 6 -14/2/2016 tại khu vực cầu Rồng, thành phố Đà Nẵng.

Để nhận vé miễn phí, quý khách chỉ cần điền thông tin cá nhân vào tờ rơi và gửi lại cho Trung Tâm Du Lịch DHC, tại địa chỉ Tầng 1 – Du thuyền Hạnh Phúc Happy Yacht. Sau đó, nhân viên sẽ chuyển tận tay vé đến quý khách. Đối với những du khách không sống tại Đà Nẵng, vé sẽ được chuyển đến nhà thông qua đường bưu điện.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư