Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 17 tháng 04 năm 2024,
Cựu Tổng Giám đốc Vinashinlines bị khởi tố, điều tra tội tham ô tài sản
Tuấn Hợp - 28/08/2015 20:51
 
Ngày 27/8, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ CA), đã ra Quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản” đối với ông Trần Văn Liêm, (SN 1955, trú tại, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Ông Liêm nguyên là Tổng giám đốc Vinashinlines.

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ CA) cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Liêm - cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlnes) để điều tra về tội "tham ô tài sản".

Theo thông báo của cơ quan an ninh điều tra, (Bộ CA), đơn vị này hiện đang tiếp tục công tác điều tra vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản; chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; che giấu tội phạm” xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines).

.
Ông Trần Văn Liêm - cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlnes)

Theo đó, ngày 27/8, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ CA), đã ra Quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản” đối với ông Trần Văn Liêm, (SN 1955, trú tại, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Ông Liêm nguyên là Tổng giám đốc Vinashinlines.

Theo thông báo của cơ quan an ninh điều tra, hiện nay Liêm đang chấp hành hình phạt về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” mức án 19 năm tù.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Liêm. Hiện Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của bị can Trần Văn Liêm và những người có liên quan để xử lý trước pháp luật.

Báo động "tàu ma" neo đậu vật vờ ở Việt Nam
Có ít nhất 5 tàu biển treo cờ nước ngoài đang neo đậu vật vờ dài ngày tại các cảng biển Việt Nam tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư