Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Cứu trợ khẩn cấp người dân Khánh Hòa, Phú Yên bị thiệt hại do bão
Hà Minh - 06/11/2017 07:43
 
Cơn bão số 12 quét qua Khánh Hòa, Phú Yên để lại hậu quả nặng nề về người và của. Với tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, ngay khi cơn bão vừa đi qua, những món quà ý nghĩa, thiết thực đã ngay lập tức được trao đến tay người bị nạn sưởi ấm lòng người dân cùng vượt qua khó khăn, mất mát.
Ông Lưu Xuân Thủy - Phó chủ tịch thường trực HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và xây dựng Sài Gòn trao quà đến tay người dân vùng bị nạn do bão số 12 gây ra tại Khánh Hòa.
Ông Lưu Xuân Thủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cầu đường Sài Gòn trao quà trợ giúp bà Nguyễn Thị Diện (70 tuổi, thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên) có nhà bị hư hỏng do bão

Đoàn cứu trợ của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn, Công ty CP Đầu tư Đèo Cả vừa tiến hành đợt trợ giúp khẩn cấp các gia đình bị thiệt hại do bão số 12 tại hai tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên. Đây là những địa phương nằm trong vùng tâm bão, bị thiệt hại nặng nề.

Đoàn cứu trợ đã đến thăm hỏi, chia sẻ với ba gia đình có người chết do bão tại các xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), trợ giúp mỗi gia đình 10 triệu đồng.

Tại xã Ninh Lộc, đoàn đến thăm gia đình gia đình anh Nguyễn Văn Bảo - chị Nguyễn Thị Quốc Hoa. Trong khi đi thăm đìa nuôi tôm vào sáng sớm 4/11, bão đánh chìm thuyền khiến cả hai vợ chồng anh Bảo đều thiệt mạng, để lại con trai 17 tuổi. Ngoài ra, đoàn đến thăm hỏi, động viên một gia đình có người chết ở địa phương này.

Ông Phạm Xuân Quế, đại diện Công ty CP Đầu tư Đèo Cả tặng quà trợ giúp gia đình có nhà bị sập ở thôn Tây Bắc, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa)
Ông Phạm Xuân Quế, đại diện Công ty CP Đầu tư Đèo Cả tặng quà trợ giúp gia đình có nhà bị sập ở thôn Tây Bắc, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa)

Tại xã Đại Lãnh, đoàn đến viếng, chia buồn gia đình bà Trần Thị Mai (73 tuổi). Rạng sáng 4/11, bà Mai cùng hai cháu nhỏ đang trú bão trong nhà thì bị bão đánh sập nhà. Hai cháu nhỏ kịp chạy thoát ra ngoài kêu cứu nhưng lúc đó mưa bão dữ dội nên không ai nghe. Khi hàng xóm chạy đến moi gạch đất đưa bà Mai ra, bà đã tử vong.

Đoàn đã trực tiếp thăm hỏi, động viên hơn 30 gia đình có nhà sập, hư hỏng, tốc mái do bão tại các xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên), Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa; trợ giúp mỗi gia đình 2 triệu đồng. Ngoài ra, thông qua chính quyền các địa phương, đoàn gửi quà trợ giúp đến 40 gia đình khác bị thiệt hại do bão. Tổng số tiền trợ giúp gần 200 triệu đồng.

Cùng ngày, đoàn công tác của Công ty CP BOT Đèo Cả Khánh Hòa, Công ty Cầu đường Sài Gòn (SBRC), Công ty vệ sĩ Thăng Long – Đèo Cả, Trạm thu phí Ninh An vừa tiến hành thăm hỏi, tặng quà cứu trợ bà con, nhân dân bị thiệt hại nặng do cơn bão số 12 gây ra tại xã Ninh Lộc (TX.Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Thăm hỏi, tặng quà và động viên gia đình có thân nhân bị mất do bão số 12
Thăm hỏi, tặng quà và động viên gia đình có thân nhân bị mất do bão số 12

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, sau khi bão số 12 (Damrey) quét qua, thống kê sơ bộ trên địa bàn xã Ninh Lộc có 5 người chết, một người bị thương nặng; gần 300 ngôi nhà bị hư hỏng nặng (trên 70%); 90% nhà trên địa bàn bị tốc mái, đổ tường; trên 70% cây cối, hoa màu bị gãy đổ. “Trên 60% hệ thống hạ tầng điện, viễn thông bị hư hỏng nặng. Toàn xã hiện chưa có điện, nước và khả năng sẽ mất ít nhất hai tuần để khôi phục”, lãnh đạo xã Ninh Lộc cho biết. 

Trực tiếp đến các gia đình bị thiệt hại nặng nề, thay mặt đoàn công tác, ông Trần Phúc Tự, Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Đèo Cả Khánh Hòa thăm hỏi, động viên và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đến chính quyền và nhân dân xã Ninh Lộc đã phải hứng chịu nhiều đau thương, mất mát, thiệt hại do mưa bão gây ra.

Để hỗ trợ bà con, nhân dân xã Ninh Lộc sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, đoàn công tác đã hỗ trợ mỗi gia đình có người bị thiệt mạng 10 triệu đồng/hộ, gia đình có người bị thương 3 triệu đồng/hộ, gia đình có nhà bị hư hỏng nặng và thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đặc biệt 2 triệu đồng/hộ. Tổng số tiền hỗ trợ, ủng hộ khoảng trên 100 triệu đồng.

“Số tiền hỗ trợ tuy không lớn nhưng chúng tôi hy vọng sẽ phần nào giúp bà con khắc phục thiệt hại trước mắt, động viên tinh thần để bà con có thêm động lực vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất và sớm ổn định cuộc sống”, ông Tự chia sẻ và cho biết thêm, trong đợt bão lũ vừa qua, trạm thu phí Ninh An cũng bị thiệt hại nặng nề nhưng cán bộ, công nhân viên của trạm thu phí cũng đã quyên góp ủng hộ và đi thăm hỏi, động viên, trao quà cho bà con gặp thiên tai trong khu vực.  

Một số hình ảnh thiệt hại của bà con, nghĩa tình của đoàn đến thăm hỏi, tặng quà bà con vùng lũ mà chúng tôi ghi lại:

Vietnam Airlines, Jetstar Pacific điều chinh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng bão số 12
Vietnam Airlines (VNA) và Jetstar Pacific (JPA) vừa thông báo sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Cam Ranh và Đà Lạt trong sáng ngày 04/11/2017...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư