Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Đà Nẵng đăng cai Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc
Hoàng Anh - 15/08/2018 15:49
 
Từ ngày 20 đến 31/8, tại Nhà hát Trưng Vương (TP. Đà Nẵng) sẽ diễn ra Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc (đợt 2) với sự tham gia của 17 đơn vị nghệ thuật trên toàn quốc.

Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc diễn ra tại Đà Nẵng sẽ có sự tham gia của các đoàn ca múa nhạc chuyên nghiệp trên toàn quốc như Đoàn Văn công Quân khu 5, Nhà hát Cao Lầu tỉnh Bạc Liêu, Đoàn ca múa nhạc Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long – Hà Nội, Đoàn ca múa nhạc tỉnh Đắk Nông, Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh, Nhà hát Trưng Vương, Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao biển tỉnh Phú Yên …

Một tiết mục văn nghệ được tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương TP. Đà Nẵng.
Một tiết mục văn nghệ được tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương TP. Đà Nẵng.

Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc năm 2018 được chia làm hai đợt, trong đó đợt 1 được tổ chức tại tỉnh Cao Bằng từ ngày 29/6 đến 7/7 với sự tham gia của 12 đơn vị nghệ thuật phía Bắc. Kết quả, có 22 tiết mục đoạt Huy chương Vàng và 34 tiết mục đoạt Huy chương Bạc cùng nhiều giải phụ được trao cho các nghệ sĩ xuất sắc.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc (đợt 2) được tổ chức tại Đà Nẵng là dịp để người dân được thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc tiêu biểu của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ 17 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Thành Điện Hải (Đà Nẵng) được công nhận di tích quốc gia đặc biệt
Với Quyết định số 2082/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 8), năm 2017, di tích Thành Điện Hải (Đà Nẵng) đã được...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư