Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Đà Nẵng đưa xe buýt có trợ giá vào hoạt động
Hà Minh - 11/12/2016 11:19
 
Các tuyến sẽ hoạt động từ 5 giờ đến 21 giờ hằng ngày, với tần suất 10 phút/chuyến giờ cao điểm và 20 phút/chuyến vào giờ bình thường.

Sở GTVT TP Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khai trương đưa vào hoạt động 5 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn TP. Năm tuyến sẽ có tổng cộng 61 xe buýt với tiêu chuẩn B40 được đầu tư mới, trang bị hệ thống kiểm soát vé, điều hòa, niêm yết rõ ràng thông tin về các tuyến để phục vụ hành khách.

Ngoài ra, thành phố sẽ miễn phí hoàn toàn và ưu tiên giá vé (giảm 50%) cho các đối tượng gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người khuyết tật, người cao tuổi, học sinh, sinh viên, công nhân làm việc trong khu công nghiệp, hộ nghèo.

Theo đó, các tuyến xe buýt có trợ giá đầu tiên với các lộ trình: Tuyến số 05: Nguyễn Tất Thành (khu du lịch Xuân Thiều) – Kinh Dương Vương – Trần Cao Vân – Quang Trung – 3/2 - Xuân Diệu.

Tuyến số 07: Đi từ Xuân Diệu – Lê Lợi – Phan Châu Trinh – Trưng Nữ Vương – Núi Thành – Lê Thanh Nghị - CMT8 – Ông Ích Đường - Phạm Hùng và ngược lại.

Tuyến số 08: Đi từ đường Hoa Lư (Thọ Quang) – Dương Vân Nga – Ngô Quyền – cầu Tiên Sơn – Xô Viết Nghệ Tĩnh – CMT8 – Ông Ích Đường - Phạm Hùng và ngược  lại.

Tuyến số 11: Đi từ Xuân Diệu – Ông Ích Khiêm – Phan Thanh – Nguyễn Hữu Thọ - Tiểu La – Huỳnh Tấn Phát – Phan Đăng Lưu – Tiên Sơn (siêu thị Lotte Mart) và ngược lại.

Tuyến số 12: Đi từ Hoàng Sa (Thọ Quang) – Yết Kiêu – Ngô Quyền – Khúc Hạo – cầu Thuận Phước – 3/2 – Đống Đa – Lê Duẩn – Nguyễn Tri Phương – cầu Trần Thị Lý - Nguyễn Văn Thoại - Trường Sa (bãi xe) và ngược lại.

Việc đưa vào hoạt động năm tuyến xe buýt có trợ giá, cùng sáu tuyến đang hoạt động nhằm thu hút người dân và du khách sử dụng xe buýt cho nhu cầu đi lại hằng ngày, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Đây cũng là tiền đề để ngành giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mở mới các tuyến xe buýt và các loại hình vận tải công cộng khác trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

 

Đà Nẵng ra mắt ứng dụng khám phá du lịch trên smartphone
Mới đây, sở du lịch TP. Đà Nẵng đã tổ chức công bố đưa ứng dụng khám phá du lịch trên thiết bị di động - Danang FantastiCity lên thiết bị di...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư