Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Đà Nẵng hoãn kỳ họp Hội đồng nhân dân vì mưa lớn
Hoàng Anh - 10/12/2018 16:52
 
Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Đà Nẵng cho biết sẽ hoãn Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX dự kiến khai mạc vào ngày mai (11/12) vì thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều khu vực vẫn bị ngập

Ngày 10/12, ông Nguyễn Ngo Trung, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng cho biết đã quyết định hoãn kỳ họp thứ 9 dự kiến khai mạc vào 11/12/2018. Theo ông Trung, nguyên nhân khiến kỳ họp bị hoãn là do thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn còn bị ngập do đợt mưa lớn diễn ra mấy ngày qua.

Hiện nay, tình hình ngập lụt vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Trong ngày 10/12, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng cho biết hiện đã có hơn 3.000 hộ dân ở các quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, huyện Hòa Vang bị ngập do mưa lớn. Chính quyền Đà Nẵng đang chủ động hỗ trợ lương thực thực phẩm, di dân ở nơi xung yếu đến vị trí an toàn. Ban chỉ hủy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Đà Nẵng cũng cho biết trong 24h tới sẽ tiếp tục có mưa từ to đến rất to. Các sông trên địa bàn Đà Nẵng sẽ xuất hiện nước lũ ở mức báo động 1. 

Nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị ngập sâu trong đợt mưa lớn vừa qua.
Nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị ngập sâu trong đợt mưa lớn vừa qua.

Dự kiến, kỳ họp thứ 9 khóa IX HĐND TP Đà Nẵng sẽ được tổ chức lại trong 3 ngày từ 17 đến 19/12. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét, cho ý kiến nhiều báo cáo, tờ trình với nhiều nội dung quan trọng, theo đó có đến 54 loại tài liệu và 28 tờ trình nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các cơ quan tư pháp trình…

Trong đó, sẽ tập trung đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan, toàn diện tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2018, đề xuất những kiến nghị mang tính định hướng lớn, xác đáng và các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội của thành phố năm 2019 và của cả giai đoạn tiếp theo.

Trong các nội dung trọng tâm về phát triển kinh tế, HĐND thành phố sẽ đánh giá kết quả “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018” để bàn các giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2019”, tạo sự bứt phá phát triển kinh tế của thành phố.

Đà Nẵng: Tiếp tục chọn năm 2019 là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”
Chủ trương “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” 2018 Đà Nẵng đã đạt được kết quả tích cực với việc thu hút được 117 dự án FDI, tổng vốn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư