Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Đà Nẵng hướng đến khai thác khách du lịch tại thị trường Đài Loan
Anh Trung - 17/03/2017 13:52
 
Mới đây, nhằm hướng đến mở rộng thị trường khách du lịch Đài Loan, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng đã tổ chức Chương trình quảng bá Du lịch Đà Nẵng 2017 tại TP. Đài Bắc, Đài Loan. Sự kiện cung cấp thông tin về các sự kiện du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng và các loại hình dịch vụ du lịch Đà Nẵng.

Trong năm 2016, lượng khách du lịch Đài Loan đến Việt Nam đạt khoảng 500.000 lượt, tăng gần 20% so với năm 2015. Vì vậy đây hứa hẹn sẽ là thị trường khách rất tiềm năng trong thời gian tới. Việc tổ chức quảng bá du lịch tại nước bạn cho thấy Đà Nẵng đang rất quyết tâm trong việc mở rộng lượng khách Đài Loan nói riêng và khách quốc tế nói chung. Hiện tại, TP. Đà Nẵng cũng đã có đường bay thẳng đi Đài Bắc.

Trong những năm qua, Đà Nẵng đã và đang phấn đấu trở thành một thành phố du lịch năng động với nhiều sự kiện mang tầm cỡ quốc tế. Từ năm 2008 đến nay, cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã đánh dấu sự trưởng thành về "sự kiện" của thành phố Đà Nẵng. Với nhiều sự kiện quan trọng mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế lớn như Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race 2015-2016 (tháng 2-2016); Hội chợ Du lịch quốc tế về nghỉ dưỡng biển và M.I.C.E (Tháng 6/2016), Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á ABG5 (tháng 9/2016)…và một sự kiện tầm cỡ sẽ diễn ra trong năm 2017 là Tuần lễ cấp cao APEC (2017) kỳ vọng sẽ đưa tên Đà Nẵng ngày càng đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Tính đến tháng 11/2016, thành phố có 575 cơ sở lưu trú với 21.648 phòng. Năm 2017 đưa vào hoạt động các Dự án phục vụ khách du lịch như Khu phức hợp Diamond Tower Đà Nẵng, KS JW Marriot, Tổ hợp căn hộ, thương mại dịch vụ và khách sạn Alphanam Luxury, khách sạn Sheraton, Trung tâm Hội nghị quốc tế Ariyana (Furama). Nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động tháng 3/2017 với 40 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy xuất cảnh, 22 quầy nhập cảnh, 10 cửa ra tàu bay... Công suất đón từ 4 đến 6 triệu khách/năm.

Với mục đích đem lại nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn đáp ứng nhu cầu du khách trong năm 2017, cùng với việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, TP. Đà Nẵng dự kiến sẽ đưa vào hoạt động nhiều sản phẩm mới. 

Các sự kiện nổi bật sẽ diễn ra trong năm 2017 có thể điểm qua như "Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017" (DIFF 2017) với chủ đề “Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn” diễn ra từ ngày 30/4 đến 24/6/2017, c kéo dài trong vòng 2 tháng thay vì 02 ngày như trước, với nhiều hoạt động lễ và hội hấp dẫn, sôi động. Các quốc gia tham gia gồm Việt Nam, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Úc, Áo, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Italy. Trong 2 tháng lễ hội, Đà Nẵng dự kiến sẽ thu hút khoảng 2 triệu lượt khách đến với thành phố.

Bên cạnh đó, trong năm 2017, Hội nghị du lịch Golf châu Á lần thứ 6 cũng sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng dự kiến từ ngày 07 dến ngày 13/05/2017 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Ariyana Đà Nẵng. Đây là sự kiện thường niên của ngành công nghiệp du lịch golf, với quy mô toàn cầu, lớn nhất châu Á do Hiệp hội các Tổ chức du lịch golf quốc tế IAGTO tổ chức. Sự kiện này bao gồm cả Lễ trao giải thưởng tiêu biểu của ngành golf thế giới dành cho các quốc gia và khu vực có thành tích đặc biệt nổi bật về môn golf, được bình chọn bởi các chuyên gia là thành viên của IAGTO thuộc các công ty lữ hành golf chuyên nghiệp tại 60 quốc gia khác nhau. Đây cũng là dịp để ngành công nghiệp golf thế giới giới thiệu các sân golf mới, gặp gỡ các đối tác trong ngành công nghiệp golf, khách sạn hợp tác với nhau.

Đặc biệt, “Tuần lễ Cấp cao APEC 2017” dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 11/2017 với khoảng 10.000 người tham dự, trong đó có 2.000 đại biểu chính thức, 3.000 phóng viên báo chí, 5.000 doanh nghiệp và các đại biểu không chính thức, được xem là sự kiện quốc tế lớn nhất mà Đà Nẵng, Việt Nam tổ chức trong năm 2017. Việc Đà Nẵng được chọn là địa điểm tổ chức một số hoạt động quan trọng của năm APEC 2017 là cơ hội vàng để Đà Nẵng quảng bá hình ảnh một thành phố trẻ, năng động, hiếu khách nhằm nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế Việt Nam tổ chức trong năm 2017. 

Đà Nẵng tiếp tục "lên đỉnh" PCI, Bí thư Nguyễn Xuân Anh cảnh báo "không tự mãn"
4 năm liên tiếp đứng đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trong 12 lần công bố, Đà Nẵng 7 lần liên tiếp ở vị trí...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư