Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Đà Nẵng: Nhà ga quốc tế phục vụ APEC 2017 đã cơ bản hoàn thành
Duy Hoàng - 15/03/2017 18:40
 
Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng cho biết, Dự án xây dựng nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành.
Công nhân khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng. Aenh: TTXVN
Công nhân khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

Dự án Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là dự án nhóm A, công trình công cộng cấp I. Quy mô dự án gồm có 4 hạng mục chính: Nhà ga hành khách quốc tế, Nhà cơ điện, Cầu vượt trước nhà ga, Hệ thống sân đường giao thông với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng. Nhà ga sau khi hoàn thành có công suất 6 triệu hành khách/năm, đáp ứng 1.600 hành khách/giờ cao điểm, khai thác được các loại tàu bay code E.

Nhà ga có 40 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy xuất cảnh, 22 quầy nhập cảnh, 10 cửa ra tầu bay, hai đảo xử lý hành lý đi và 4 đảo trả hành lý đến.

Dự án được khởi công ngày 15/11/2015, đến nay thời gian thi công đã được 16 tháng, hầu hết các khối lượng công việc đã cơ bản hoàn thành. Cụ thể, các hạng mục như hệ thống kính bao nhà che, cơ điện và thiết bị nhà ga, thiết bị hàng không, vách kính bao che, vách kính trong nhà, trần, hệ thống điện... đã đạt khối lượng từ 85 đến 100% kế hoạch đề ra. Phần mái che trước sảnh chính của Nhà ga hành khách quốc tế gần như đã hoàn thiện.

Tuy nhiên, hạng mục sân, đường giao thông bên ngoài còn khá bừa bộn, mới đạt 60% kế hoạch. Lý giải về sự chậm trễ này, đại diện chủ đầu tư cho biết, hạng mục mới được thi công từ ngày 10/2/2017, do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Chính vì vậy, các nhà thầu đang tăng người, tăng ca làm việc 24/24 giờ.

Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng - chủ đầu tư Dự án cam kết, công trình sẽ hoàn tất thi công vào ngày 10/4 để các cơ quan chức năng tiến hành thủ tục nghiệm thu, cấp phép khai thác.

Đà Nẵng được chọn là địa điểm tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách quốc tế mới, bên cạnh nhà ga hiện có là vô cùng cần thiết, đồng thời phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đà Nẵng chạm cơ hội chiến lược từ APEC 2017
“Với quy mô và tầm quan trọng của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng vào cuối năm 2017, Thành phố đang chạm cơ hội chiến lược...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư