Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Đà Nẵng ủng hộ Thừa Thiên Huế 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả lũ lụt
Tâm Đăng - 27/12/2016 09:36
 
VP UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, ngày 24/12 vừa qua, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cùng đoàn công tác thành phố Đà Nẵng đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời trao 1 tỷ đồng ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng cho nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả lũ lụt xảy ra vào giữa tháng 12 vừa qua.

Tại chuyến thăm và làm việc, Phó chủ tịch Đặng Việt Dũng đã chia sẻ những khó khăn và những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra đối với nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa qua. Phó chủ tịch Đặng Việt Dũng cho biết, là địa phương thuộc khu vực miền Trung thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai bão lụt, Đà Nẵng rất thấu hiểu những mất mát và những khó khăn của nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang phải đối mặt. Và số tiền ủng hộ 1 tỷ đồng là tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng gửi đến nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm khắc phục, giải quyết những khó khăn, ổn định cuộc sống sau trận lũ vừa qua; đồng thời thắt chặt hơn nữa mối đoàn kết gắn bó giữa 2 địa phương.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng (trái) trao ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng dành cho nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả lũ lụt. (Ảnh- Thuathienhue.gov.vn)
Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng (trái) trao ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng dành cho nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả lũ lụt. (Ảnh- Thuathienhue.gov.vn)

Đáp lại tình cảm từ phía thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Đinh Khắc Đính trân trọng cám ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ và giúp đỡ nhân dân Thừa Thiên Huế vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra. Phó chủ tịch Đinh Khắc Đính cho biết tỉnh sẽ kịp thời chuyển giao số tiền ủng hộ để người dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống.

Trước đó, vào ngày 23/12, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã có Thông báo số 192/TB-UBND về việc dừng tổ chức các hoạt động bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, đồng thời dành  6 tỷ đồng ủng hộ cho các địa phương Miền Trung vừa bị ảnh hưởng do lũ lụt vừa qua.

Theo Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, chủ trương nêu trên của UBND thành phố Đà Nẵng nhằm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2017. Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách.

Cùng với đó, UBND thành phố Đà Nẵng cũng ban hành các Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ cho các tỉnh bị thiệt hại do các đợt mưa lũ vừa qua gây ra gồm Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên với kinh phí hỗ trợ mỗi tỉnh là 1 tỷ đồng, riêng Bình Định là 2 tỷ đồng, nhằm giúp các địa phương này sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Tâm Đăng

Đà Nẵng và Quảng Nam ký thỏa thuận phối hợp quản lý lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
Mới đây, tại thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư