Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 17 tháng 04 năm 2024,
Đại hội Thiết bị Y tế Việt Nhật: Đặt mục tiêu cả năm lãi 19 tỷ đồng
Chí Tín - 31/08/2017 11:52
 
Sáng 31/8 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC, sàn HOSE) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Lãnh đạo JVC chia sẻ với các cổ đông tại Đại hội
Lãnh đạo JVC chia sẻ với các cổ đông tại Đại hội

Theo đó, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án kinh doanh 2017 với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 19 tỷ đồng, tăng trưởng 159% so với kết quả lỗ 31,7 tỷ đồng trong năm 2016.

Để đạt được kết quả lợi nhuận như trên, JVC dự kiến đạt tổng doanh thu thuần 2017 ở mức 630 tỷ đồng, tăng 26% so với 499 tỷ đồng doanh thu thuần năm 2016.

Trước đó, trong năm 2016, JVC đã thực hiện các giải pháp duy trì hoạt động ổn định nhằm thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng.

Theo đó, mức thua lỗ đã giảm mạnh từ mức 1.366 tỷ đồng trong năm 2015 xuống chỉ còn 31,7 tỷ đồng năm 2016.

Tổng số trích lập dự phòng cũng giảm từ mức 1.307 tỷ đồng năm 2015 xuống còn 23 tỷ đồng năm 2016.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Hội đồng quản trị, mặc dù hoạt động kinh doanh năm 2016 đã có những cải thiện nhất định, nhưng hình ảnh và vị thế của JVC vẫn chưa đạt xứng tầm với quy mô hoạt động.

Năm 2016, mức lỗ đã giảm mạnh so với năm trước, nhưng vẫn chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, tồn đọng về công nợ, trách nhiệm của Ban điều hành cũ vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Khủng hoảng tại JVC diễn ra từ giữa năm 2015 khi vào ngày ngày 23/6/2015, JVC công bố thông tin ông Lê Văn Hướng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty đang bị tạm giam để phục vụ điều tra làm rõ một số sai phạm cá nhân.

"Sự cố" JVC và kỳ vọng thị trường chứng khoán 2016
Thời khắc bước sang năm mới là lúc chúng ta tĩnh tâm nhìn lại những gì còn tồn tại của năm qua. Trên sàn chứng khoán 2015, một cú sốc đáng nhớ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư