Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Bình Dương
Đầu tư 23 tỷ đồng xây trạm trung chuyển nước sạch tại Dầu Tiếng
Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+) - 10/04/2016 15:39
 
Nắng hạn kéo dài nhiều tháng qua khiến hơn 100 hộ dân tại xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang sống trong quay quắt vì thiếu nước sinh hoạt, nước sản xuất.
Niềm vui của trẻ em khi có nước sạch sinh hoạt. Ảnh: Lê Sen/TTXVN
Niềm vui của trẻ em khi có nước sạch sinh hoạt. Ảnh: Lê Sen/TTXVN

Nhiều hộ dân khoan giếng sâu đến 70m nhưng cũng không tìm được nguồn nước ngầm. Trong khi đó, hiện tượng El Nino với cường độ mạnh vẫn đang tiếp diễn hoành hành trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng và cả vùng Đông Nam bộ.

Theo hộ gia đình bà Trương Thị Muội, tại ấp Chiến Thắng, xã Định An, gia đình bà đang chạy vạy tìm nguồn nước sinh hoạt. Đến nay, gia đình bà đã khoan hai giếng có cái sâu 70m nhưng không tìm thấy nước. Việc khoan giếng thường gặp vùng đá tảng khó tìm mạch nước ngầm.

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dầu Tiếng, năm nay nguồn nước ngầm ở khu vực xã Định An bị sụt giảm khoảng 3m do nắng hạn kéo dài nhiều tháng nay.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Định An Hoàng Thị Thư cho biết nhằm kịp thời giúp hơn 100 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ kinh phí 23 tỷ đồng khẩn trương xây dựng trạm trung chuyển nước với dung tích 400m3. Công trình đã được khởi công ngày 10/3 vừa qua và đang gấp rút thi công dự kiến hoàn thành trong 6 tháng.

Nhằm cứu hàng trăm hộ dân gặp hạn hán đang thiếu nước, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Bình Dương đã lắp đặt 3 bồn nước lưu động với dung tích 2 m3/bồn để phục vụ nước ăn uống, sinh hoạt cho bà con.

Theo ghi nhận, các bồn nước lắp đặt tại những nơi công cộng đưa nước phục vụ hoàn toàn miễn phí cho người dân.

Xã Định An nằm ở khu vực núi Cậu, cách hồ Dầu Tiếng không bao xa, nhưng hàng năm nhiều hộ dân sống tại ấp Chiến Thắng và An Thọ rơi vào cảnh túng thiếu nước sinh hoạt. Nguyên nhân tại khu dân cư ở các ấp trên nằm trong “cái rốn” khô hạn.

Đề xuất xây hồ trữ 1,35 triệu m3 nước khi sông Sài Gòn bị xâm nhập mặn
Thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn chưa đủ nguồn nước thô và các công trình xử lý nước dự phòng. Do vậy, việc cấp bách xây hồ quy mô lớn sẽ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư