Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Đêm khai ấn huy động hơn 2.000 người đảm bảo trật tự
Thanh Thủy - Duy Tuyên - 12/02/2014 07:08
 
Năm nay lễ hội khai ấn Đền Trần có điểm mới là phục dựng lại nghi lễ “rước nước, tế cá”. Lễ khai ấn sẽ diễn vào đêm 13 rạng sáng ngày 14/2 (nhằm giờ Tý, ngày 15 tháng Giêng âm lịch). >>> >>> >>>  

Sau khi diễn ra nghi thức rước kiệu ấn từ Đền Cố Trạch thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo sang Đền Thiên Trường, Ban tổ chức sẽ làm lễ khai ấn đền Trần năm Giáp Ngọ 2014.

Để lễ hội Đền Trần được diễn ra tốt đẹp, Ban tổ chức lễ hội Đền Trần đã huy động hơn 2.000 cán bộ làm công tác an ninh, trật tự trong đêm khai ấn.

Lực lượng Công an, cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại lễ Khai ấn Đền Trần năm 2013.

Lực lượng Công an, cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại lễ Khai ấn Đền Trần năm 2013.

Hàng năm cứ vào đêm 14 rạng sáng 15 tháng giêng âm lịch, tại Đền Trần có hàng vạn người từ khắp nơi đổ về chứng kiến lễ Khai ấn. Do lượng người tham dự quá đông trong đêm Khai ấn, để lễ hội Khai ấn Đền Trần được diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức đã huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ để làm công tác giữ gìn an ninh trật tự .

Theo kế hoạch, Ban tổ chức đã thành lập 4 tiểu ban gồm: An ninh, tuyên truyền, nghi lễ, hậu cần. Các tiểu ban sẽ được phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông ở khu vực đền Trần. Huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ làm nhiệm vụ trong thời gian trước, trong và sau Lễ Khai ấn.

Biển người chen chúc nhau trong đêm Khai ấn Đền Trần năm 2013.

Biển người chen chúc nhau trong đêm Khai ấn Đền Trần năm 2013.

Sáng nay ngày 11/2, Ban tổ chức lễ hội Đền Trần cũng đã chính thức phục dựng thành công lại nghi lễ “rước nước, tế cá”. Trong các ngày tiếp theo, dự kiến lượng khách thập phương sẽ hành hương về Đền Trần ngày một đông hơn nên công tác đảm bảo an ninh trật tự đã được Ban tổ chức triển khai chặt chẽ.

Lễ phát ấn cho người dân và du khách thập phương sẽ được tổ chức vào sáng ngày 14/2 (tức ngày 15/1 âm lịch) tại 3 nhà Giải vũ, nhà trưng bày Đền Trùng Hoa.

Náo nức trẩy hội đền Cổ Loa
Sáng nay 6 tháng Giêng âm lịch, người người lại náo nức đổ về xã Cổ Loa, huyện Đông Anh trẩy hội đền Cổ Loa để tưởng nhớ Thục Phán An...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư