Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Đến 2020, khoảng 35% doanh nghiệp Việt sẽ do nữ làm chủ
Xuân Thân (VOV) - 26/08/2016 13:24
 
Nếu đến năm 2020, Việt Nam đạt mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp hoạt động thì trong đó sẽ có ít nhất 350.000 doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ Việt Nam, bà Hồ Thị Kim Thoa cho biết, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã tạo cơ hội ngày càng bình đẳng hơn cho doanh nhân nữ, tạo điều kiện để nữ doanh nhân đóng góp nhiều hơn trong phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Sự hiện diện ngày càng nhiều của giới nữ trên thương trường đã cho thấy kết quả của những nỗ lực đó.

Năm 2010 có 65.000 người là phụ nữ lãnh đạo doanh nghiệp, năm 2015 là 91.000 người, tăng thêm 40% so với năm 2010. Phụ nữ điều hành, quản lý trong khu vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 60%; trong lĩnh vực quản lý dịch vụ chiếm 40%; nữ doanh nhân đã thực sự là một thành phần rất quan trọng của đội quân chủ lực của đất nước.

Ngày 24/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2351 phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 với mục tiêu giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

Theo đó, tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 30% vào năm 2015 và từ 35% trở lên vào năm 2020. Như vậy, theo mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP, đến năm 2020 ước tính Việt Nam sẽ có ít nhất 350.000 doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Giấc mơ 1 triệu doanh nghiệp hiệu quả
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp Việt Nam hoạt động có hiệu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư