Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Doanh nghiệp tư nhân thủy sản Đắc Lộc nhận cờ thi đua Chính phủ
Hà Minh - 02/10/2016 21:58
 
Ôn lại chặng đường hành trình 10 năm hình thành và phát triển, bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Thủy sản Đắc Lộc không khỏi tự hào: “Ngày 19/9/2006 – Doanh nghiệp tư nhân Thủy sản Đắc Lộc chính thức ra đời và đi vào hoạt động đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho lĩnh vực kinh doanh và nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tại tỉnh Phú Yên”.
Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc, ôn lại chặng đường 10 năm phát triển của Đắc Lộc. Ảnh: Hà Minh
Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc, ôn lại chặng đường 10 năm phát triển của Đắc Lộc. Ảnh: Hà Minh

Tối 2/10, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, Doanh nghiệp tư nhân Thủy sản Đắc Lộc (Phú Yên) đã vinh dự nhận cờ Thi đua của Chính phủ về thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên năm 2015.

Chung vui niềm tự hào với Thủy sản Đắc Lộc có sự hiện diện của ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư tỉnh Phú Yên, ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đông đảo hơn 500 quan khách đại biểu Trung ương, địa phương, các tỉnh bạn và toàn thể cán bộ, nhân viên Doanh nghiệp tư nhân Thủy sản Đắc Lộc.

Ôn lại chặng đường hành trình 10 năm hình thành và phát triển, bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Thủy sản Đắc Lộc không khỏi tự hào: “Ngày 19/9/2006 – Doanh nghiệp tư nhân Thủy sản Đắc Lộc chính thức ra đời và đi vào hoạt động đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho lĩnh vực kinh doanh và nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tại tỉnh Phú Yên”.

Đắc Lộc khởi nghiệp với khoảng 5 tỷ đồng và hơn 20  người lao động , sau 10 năm hình thành và phát triển, tổng tài sản đã lên đến hàng trăm tỷ đồng, và giải quyết hàng ngàn lao động tại phương góp phần nâng cao đời sống vật chất ,tinh thần cho người lao động. Hiện tại Đắc Lộc đứng tốp 5 nhà cung cấp giống tôm thẻ chân trắng ở Việt Nam.

Hàng năm, Đắc Lộc cung cấp khoảng 3 tỷ con giống tôm thẻ chân trắng sạch bệnh, chất lượng cao, hơn 8 triệu con giống cá chẽm và nhiều loại giống thuỷ hải sản khác để đáp ứng nhu cầu con giống cung cấp cho thị trường. Ước tính hàng năm Đắc Lộc thu mua và cung cấp cho các nhà máy chế biến trong và ngoài tỉnh hơn 10.000 tấn tôm thẻ nguyên liệu.

Bên cạnh đó Đắc Lộc cùng đồng hành với người nông dân cung cấp khoảng 3.000 tấn thức ăn và các loại khoáng, vi sinh, thuốc thuý y chủ yếu phục vụ cho ngành nuôi trồng thuỷ sản.Và đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng...

Ông Hoàng Văn Trà (bìa phải), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao cờ thi đua của Chính phủ cho Thủy sản Đắc Lộc. Ảnh: Hà Minh
Ông Hoàng Văn Trà (bìa phải), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao cờ thi đua của Chính phủ tặng cho Thủy sản Đắc Lộc. Ảnh: Hà Minh

Ghi nhận những thành quả và đóng góp cho sự phát triển của ngành thủy sản tỉnh Phú Yên, ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã chúc mừng, biểu dương toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Thủy sản Đắc Lộc đã phấn đấu kiên trì và bền bỉ trong 10 năm qua.

Chủ tịch Hoàng Văn Trà cũng lưu ý các Sở, ngành Phú Yên cần quan tâm đến doanh nghiệp, giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển, coi phát triển của doanh nghiệp là phát triển của địa phương, từ đó, thực hiện tốt năm doanh nghiệp mà Phú Yên đang triển khai thực hiện.

Doanh nghiệp Thủy sản Đắc Lộc: Vượt sóng ra đại dương
Suốt chặng đường 10 năm hình thành và phát triển, Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thủy sản Đắc Lộc đã đi lên, khẳng định thương hiệu toàn cầu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư