Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Động thổ xây dựng nhà ga hành khách cảng hàng không Phù Cát
Hà Minh - 13/02/2017 22:40
 
Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỉ đồng, nhằm từng bước hiện đại hóa CHK Phù Cát, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa ngày càng cao tại địa phương.

Chiều 13/2, Tổng Công ty cảng hàng không (CHK) Việt Nam - Công ty cổ phần - đã tổ chức lễ động thổ xây dựng dự án nhà ga hành khách CHK Phù Cát.

Mô hình nhà ga hành khách cảng hàng không Phù Cát mới
Mô hình nhà ga hành khách cảng hàng không Phù Cát mới

 Theo thiết kế, nhà ga hành khách gồm 2 tầng, lấy ý tưởng từ hình ảnh của Đàn Nam Giao. Tầng 1 có hình vuông tượng trưng cho Đất, tầng 2 có hình tròn tượng trưng cho Trời, ở giữa nhà ga có khoảng trống hình tròn thông suốt từ tầng trệt lên mái nhà ga để hấp thụ trực tiếp ánh sáng và khí trời, âm dương hòa hợp, tạo thế vững chắc giúp CHK Phù Cát phát triển ổn định và bền vững.

Trên mái của tầng 1 được trồng cỏ và cây xanh làm cho nhà ga mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông, đồng thời tạo cảnh quan và không gian xanh mát cho nhà ga.

Sau khi được nâng cấp, nhà ga hành khách CHK Phù Cát có năng lực phục vụ 600 hành khách giờ cao điểm, công suất thiết kế 1,5 triệu hành khách/năm, có khả năng mở rộng để nâng công suất lên 2,4 triệu hành khách/năm.

Tầng 1 để phục vụ hành khách đi và đến, bao gồm sảnh chính, khu vực làm thủ tục hàng không, khu phân loại hành lý, quầy vé và khu vực kiểm tra an ninh, khu băng chuyền hành lý phục vụ hành khách đến; tầng 2 sử dụng làm phòng chờ ra máy bay, phòng khách hạng thương gia và dịch vụ thương mại. Dự kiến, nhà ga hành khách CHK Phù Cát sẽ thi công trong thời gian 420 ngày.

Bình Định với “lợi ích kép” từ du lịch và khoa học
Qua sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 12” và thu hút thêm nhiều dự án lớn, năm 2016 được xem là năm thành công của Bình Định, với lợi ích...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư